Giải Trí

Trung uý công an nhỡ tay cướp cò khiến nam sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải tử vong bị tước quân tịch

Quỳnh Anh - 04/11/2020 16:05 GMT+7

Trung uý Nguyễn Xuân T. – Người thử súng hơi khiến một nam sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải trúng đạn tử vong hiện đã bị tước quân tịch và tiếp nhận điều tra từ cơ quan chức năng.

Chiều ngày 03/11, một vụ việc hi hữu đã xảy ra tại quận Đống Đa (Hà Nội) khiến cộng đồng mạng hoang mang tột độ. Theo những hình ảnh và video lan truyền trên mạng, một nam thanh niên đang ngồi trước cửa nhà chờ người thân bỗng ngã quỵ, nghi do bị đạn bắn vào mạng sườn.

01604480174.png
Hình ảnh nạn nhân được camera ghi lại

Nam thanh niên này sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do đạn đi xuyên qua sườn phải xuyên vào tim. Được biết, nạn nhân là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Giao thông vận tải, sinh năm 1999, quê tại Quảng Ninh.

Sau quá trình xác định và điều tra ban đầu, người nổ súng là Trung uý Nguyễn Xuân T. (sinh năm 1991), hiện công tác tại huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Trung uý công an này khai nhận do có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt 1 khẩu súng hơi trên mạng xã hội và đem ra quán nước khoe với bạn bè.

11604480175.png
Nguyễn Xuân T.

Nguyễn Xuân T. tưởng khẩu súng đã hết đạn thì bất ngờ súng nổ khiến nam sinh viên ở đối diện đường bị trúng đạn. Nguyễn Xuân T. cùng bạn đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu sau đó quay về trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú.

Theo ông Tô Ân Xô, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân T., sau đó chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo. Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi “vô ý làm chết người”, hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục xử lý vụ việc.

Tin phổ biến