Giải Trí

Đăng bài nói về “lòng tham” của một bộ phận dân miền Trung, Phương Thanh lại nhầm lẫn tai hại về địa lý khiến người dân Quảng Ngãi bức xúc yêu cầu xin lỗi

Quỳnh Anh - 30/10/2020 14:22 GMT+7

Người dân Quảng Ngãi yêu cầu ca sĩ Phương Thanh lên tiếng xin lỗi công khai vì bài đăng trên Facebook của cô có sự nhầm lẫn về địa lý, dẫn đến việc làm xấu hình ảnh người dân nơi đây trong mắt cộng đồng.

Ngày hôm qua 29/10, ca sĩ Phương Thanh đã đăng tải một bài viết trên Facebook, lên án một bộ phận người dân nổi lòng tham vì nghe đồn các đoàn thiện nguyện về cho tiền mặt. Nữ ca sĩ cho biết bản thân cô đã gặp trường hợp người dân thờ ơ với đồ dùng các đoàn từ thiện phát cho mà chỉ chăm chăm chờ phát tiền, vô hình chung đã khiến cho việc làm thiện nguyện trở thành một con dao hai lưỡi kích phát lòng tham của người dân.

Đáng chú ý, khi đăng tải dòng trạng thái tiêu cực này, nữ ca sĩ lại nêu tên địa điểm mình làm từ thiện là một làng bị cô lập ở miền núi tỉnh Quảng Ngãi. Tuy không nêu đích danh người dân nơi đây lợi dụng lũ lụt làm cái cớ để trục lợi tiền từ thiện, song việc nữ ca sĩ nêu tên địa điểm này đã khiến hình ảnh người dân nơi đây trở nên xấu đi trong mắt cộng đồng mạng

01604042526.png
Dòng trạng thái của nữ ca sĩ

Dưới phần comment, nữ ca sĩ còn chia sẻ rõ địa điểm cô làm từ thiện là huyện Đại Phong, xã Đại Lộc, tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng sau khi tìm hiểu rõ thì tỉnh Quảng Ngãi không hề có huyện Đại Phong như Phương Thanh mô tả, mà địa điểm này lại thuộc tỉnh Quảng Nam. Sự nhầm lẫn tai hại này của nữ ca sĩ khiến người dân Quảng Ngãi hết sức bức xúc vì “bị đổ tiếng ác” và liên tục lên bài đòi cô công khai xin lỗi.

11604042527.png
Phần chỉnh sửa comment cho thấy nữ ca sĩ đã phát hiện ra sự nhầm lẫn và sửa lại vào buổi tối cùng ngày, nhưng câu chuyện đã lan toả quá rộng
21604042528.png
Comment sau khi được chỉnh sửa

 

31604042529.jpeg
Người dân Quảng Ngãi yêu cầu Phương Thanh xin lỗi