Đời Sống

TikToker gây phẫn nộ khi xúi 3 em nhỏ chui vào trụ bê tông để thử nghiệm

DIỆU HUYỀN - 05/01/2023 21:59 GMT+7

Trước tai nạn đau lòng của bé trai 10 tuổi tại Đồng Tháp, một số cá nhân đã thực hiện những hành động "câu like" khiến công chúng phẫn nộ.

Những ngày gần đây, dư luận Việt Nam hướng về vụ tai nạn của bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) bị rơi xuống hố trụ bê tông tại khu công trình cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ai ai cũng mong chờ tin tốt lành sẽ đến với bé trai.

Song bên cạnh đó, một số thành phần cư dân mạng lại xem đây là một chủ đề hot để khai thác "câu like", "hám fame" (hám danh lợi). 

Mới đây, một tài khoản TikToker đã gây phẫn nộ khi xúi 3 em nhỏ ở độ tuổi 4-9 tuổi chui người vào trong ống trụ bê tông để làm thử nghiệm. Người này còn treo thưởng là 2 gói bim bim để "khuyến khích" 3 bé thực hiện hành vi này.

a11

Theo đó, 2 bé gái và 1 bé trai với số tuổi và cân nặng khác nhau được người này chọn để làm thử nghiệm: Một bé gái 8 tuổi, nặng 20kg; một bé gái 9 tuổi nặng 30kg và một bé trai 4 tuổi nặng 14kg.

Sau khi chui thử ở ống bê tông có đường kính 25cm, cả ba bé trên đều không thể lọt. Bé nào cũng chỉ vào được phần đầu, phần vai bị mắc lại, dù cố hết sức đẩy người vào trong nhưng vẫn không thể.

be-trai-10-tuoi-dong-thap-1
3 cháu bé với cân nặng từ 14-30kg đều không thể chui vừa đường ống trụ có đường kính 25cm

Tuy nhiên, sau khi đổi sang ống bê tông có đường kính 35cm thì các bé có thể dễ dàng chui người vào bên trong. Bé gái 20kg hay 30kg đều có thể đưa thân vào trong ống trụ rỗng dù không phải tốn nhiều sức. 

be-trai-10-tuoi-dong-thap-2
Đổi sang ống bê tông có đường kính 35cm thì cuộc "thử nghiệm" trên thành công

Qua đó, người đàn ông quay đoạn clip trên đã khẳng định việc một bé trai 10 tuổi với thân hình gầy gò 20kg không thể lọt một ống trụ bê tông với đường kính chỉ 25cm. Khả năng cao thông tin về vụ việc đã bị sai lệch. Ống cống phải rộng tầm 35cm hoặc trở lên thì bé Hạo Nam mới có khả năng rơi xuống một độ sâu như vậy. 

Bên cạnh đó, người này cũng nhắn nhủ mọi người không nên tiến hành các cuộc thử nghiệm tiêu cực, tránh gây ra tai nạn ngoài ý muốn.

Screenshot_20230105_093512
Người đàn ông khẳng định bé Hạo Nam đã rơi vào một ống trụ rộng 35cm chứ không phải 25cm như báo chí đăng tải

Sau khi đoạn clip được lan truyền, nhiều người đã tỏ ra rất phẫn nộ. Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động của nam TikToker này là vô nghĩa, lợi dụng trẻ em, "câu like", kéo tương tác... Hàng loạt người công kích tài khoản TikTok này. 

- Làm gì kỳ quá vậy? Đây là một hành động lợi dụng trẻ nhỏ cần phải lên án!

- Hành động rẻ tiền, câu like, hám fame của một bộ phận cư dân mạng chả biết gì!

- Vô lương tâm quá thể!

- Không hiểu sao ông này có thể nghĩ ra nội dung "bẩn" như thế này được!

- Tẩy chay content "bẩn"!

...

giai-cuu-22-1672803167607381944060
Hiện trường vụ việc bé Hạo Nam rơi xuống hố trụ bê tông

Như đã đưa tin, vào khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, trên địa bàn huyệnThanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một tai nạn hy hữu. Bé trai 10 tuổi tên Hạo Nam đã vô tình bị rơi xuống một hố trụ bê tông dài đến 35m. 

Sau hơn 100 giờ nỗ lực giải cứu, khoảng 18h30 ngày 4/1/2023, bé Hạo Nam đã được cơ quan chính quyền thông báo tử vong. Công tác cứu hộ sẽ chuyển thành tìm kiếm thi thể.

Tuy nhiên do nhiều điều kiện khó khăn, đến ngày 5/1, thi thể bé trai vẫn chưa được đưa lên khỏi mặt đất và bàn giao cho gia đình mai táng.

Tin phổ biến