12 con giáp trong năm 2022 theo từng năm sinh:
1. Tý

- Năm sinh 1936: Cần suy nghĩ tích cực trong mọi việc đang làm.
- Năm sinh 1948: Cần quan tâm chăm sóc và không để những người xung quanh buồn lòng.
- Năm sinh 1960 - 1984: Cần biết hài lòng với những gì đã có và đối xử tốt với gia đình.
- Năm sinh 1972: Chịu đựng thêm một chút, cẩn thận với thư từ hay sổ sách.
- Năm sinh 1996: Tiếp cận một cách linh hoạt, mềm mỏng và thận trọng hơn nữa với mọi điều trong cuộc sống.
- Năm sinh 2008: Không lẩn tránh và cần nỗ lực một cách thành tâm và chăm chỉ nhất.
2. Sửu

- Năm sinh 1937: Cơ hội để khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Cuối năm vận may sẽ có phần thuyên giảm.
- Năm sinh 1949: Tuy kiếm được nhiều tiền, tuy nhiên nếu không cẩn thận sẽ bị mất hết những gì có được, vì vậy cần tiết chế và nhượng bộ.
- Năm sinh 1961 - 2009: Đừng cố chấp với những gì đã qua, cũng hãy quên đi những gì bản thân đã vụt mất.
- Năm sinh 1973 - 1985: Không nên để tình cảm chi phối và cần có một cái đầu lạnh trước mọi việc. Chỉ có thế mới nhận được sự công nhận từ mọi người.
- Năm sinh 1997: Đừng bất mãn với những gì đang có, nếu tiếp tục chăm chỉ sẽ có thành quả lớn vào mùa thu năm nay.
3. Dần

- Năm sinh 1938: Cần suy nghĩ tích cực trong mọi việc đang làm.
- Năm sinh 1950: Theo đuổi danh phận.
- Năm sinh 1962 - 1986: Cần biết hài lòng với những gì đã có và đối xử tốt với gia đình.
- Năm sinh 1974: Đóng vai trò là quý nhân trong những mối nhân duyên mới.
- Năm sinh 1998: Cần tiếp cận mọi điều một cách linh hoạt và mềm mỏng hơn.
4. Mão

- Năm sinh 1939: Sức khỏe tốt hơn, nhận được nhiều tin tốt từ con cháu.
- Năm sinh 1951: Giải quyết được những mối lo và vận tiền tài tốt lên.
- Năm sinh 1963: Công việc làm ăn phát triển và lên như diều gặp gió.
- Năm sinh 1975: Quý nhân sẽ xuất hiện trong những mối quan hệ mới. Tuy nhiên cần chú ý đến những mối quan hệ khác giới không cần thiết.
- Năm sinh 1987: Lợi ích tuy quan trọng nhưng danh phận cũng quan trọng không kém.
- Năm sinh 1999: Phúc sẽ đến với những người biết kiềm chế. Có vậy mới có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng.
5. Thìn

- Năm sinh 1940: Dù thực lợi cũng quan trọng nhưng cần phải giữ danh nghĩa.
- Năm sinh 1952: Sau khi cô đơn một thời gian ngắn thì sẽ nhận được niềm vui và vinh dự lớn.
- Năm sinh 1964: Sẽ giải quyết được những nỗi lo âu và vận may về tiền tài sẽ tốt lên.
- Năm sinh 1976: Chỉ cần hạ cái tôi của mình xuống một chút thì vạn sự sẽ bình an. Vào khoảng mùa hè cần phải cẩn thận xe cộ.
- Năm sinh 1988: Sẽ cần hành động tích cực hơn một chút.
- Năm sinh 2000: Càng khiêm tốn thì vị thế càng được nâng cao.
6. Tỵ

- Năm sinh 1929: Để mọi việc thuận theo tự nhiên một cách tích cực là thượng sách.
- Năm sinh 1941: Sẽ cho đi nhiều nhất có thể.
- Năm sinh 1953, 1989: Thỏa mãn với những gì đang có và đối xử thật tốt với gia đình.
- Năm sinh 1965, 2001: Kỹ lưỡng với những loại giấy tờ, tài liệu.
- Năm sinh 1977: Cần phải tiếp cận nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn.
7. Ngọ

- Năm sinh 1930: Sẽ thật dũng cảm để thử sức một điều nào đó.
- Năm sinh 1942: Vẫn chưa muộn. Sẽ có năng lượng để thử sức với những điều mới mẻ.
- Năm sinh 1954: Dù là gì thì học hỏi vẫn tốt hơn.
- Năm sinh 1966, 1990: Sẽ là quý nhân trong một mối nhân duyên mới.
- Năm sinh 1978: Cần khen ngợi những người xung quanh thật nhiều mới có thể nhận được vận khí tốt.
- Người sinh năm 2002: Cần phải cẩn thận với những lỗi vô tình về lời nói.
8. Mùi

- Năm sinh 1931: Cần phải nghe câu chuyện từ nhiều người rồi mới đưa ra lời phán đoán.
- Năm sinh 1943: Nếu cứ làm theo quy tắc thì vận may sẽ tìm đến.
- Năm sinh 1955: Đối với việc càng lớn thì càng phải suy nghĩ thật kỹ càng rồi mới quyết định.
- Năm sinh 1967, 1991: Đừng quá chú tâm vào những điều nhỏ nhặt.
- Năm sinh 1979: Cần phải có sự tự tin rằng “chỉ cần làm là được”.
- Năm sinh 2003: Hãy nhẫn nhịn thêm một lần nữa.
9. Thân

- Năm sinh 1932: Đừng nghe theo cảm xúc, hãy cư xử nghiêm khắc
- Năm sinh 1944: Đừng vướng bận những thứ đã qua.
- Năm sinh 1956: Cần tiết chế, nhượng bộ và thận trọng.
- Năm sinh 1968: Hãy học hỏi thêm, đừng sợ thay đổi.
- Năm sinh 1980: Những khó khăn nhỏ là cơ hội để chuyển họa thành phúc.
- Năm sinh 1992 và 2004: Đừng bất mãn những tình huống đã được định sẵn, hãy chăm chỉ.
10. Dậu

- Năm sinh 1933: Năm mới sẽ có niềm vui, sự cảm động.
- Năm sinh 1945: Cần nghỉ ngơi thoải mái và để lòng nhẹ nhàng.
- Năm sinh 1957: Công việc sẽ dễ dàng hơn nếu bạn không vội vàng hay tham lam.
- Năm sinh 1969: Sẽ có nhiều chuyện vui ở nhiều phương diện.
- Năm sinh 1981 và 2005: Đôi khi cần những khoảng thời gian ở một mình.
- Năm sinh 1993: Nhẫn nhịn thêm một chút sẽ có được phúc.
11. Tuất

- Năm sinh 1934: Hãy khen ngợi nhiều hơn trách móc.
- Năm sinh 1946: Đừng làm những người bên cạnh mình buồn.
- Năm sinh 1958: Có may mắn nhỏ, chú ý tai nạn giao thông, hãy nỗ lực không ngừng.
- Năm sinh 1970: Lời nói đáng giá ngàn vàng. Gặp được quý nhân mới.
- Năm sinh 1982: Hãy hài lòng với những thứ mình đang có, nửa cuối năm được suôn sẻ.
- Năm sinh 1994: Hãy thoát khỏi quan niệm cổ hủ và đối xử tốt với người bên cạnh mình.
- Năm sinh 2006: Cần nhẫn nại, cố gắng thêm chút nữa.
12. Hợi

- Năm sinh 1935: Hãy cố lên. Sức khỏe sẽ được hồi phục và tốt hơn.
- Năm sinh 1947: Thừa nhận là điều tốt nhưng cần phán đoán lý trí hơn một chút.
- Năm sinh 1959 và 1983: Tiền tài dư dả. Cần thận trọng hơn trong mọi chuyện, đừng nóng vội.
- Năm sinh 1971: Học tập nhiều điều hơn thì tiền tài sẽ đến.
- Năm sinh 1995: Nếu cần thiết, hãy học tập những hậu bối.
- Năm sinh 2007: Chăm chỉ thêm chút nữa sẽ gặp được quý nhân và được họ giúp đỡ.
Nguồn: VKR News