Đời Sống

Clip: Tài xế say xỉn tông loạt xe máy dừng đèn đỏ, 4 người thương vong

Minh Anh - 28/10/2022 07:30 GMT+7

Nam tài xế điều khiển xe ô tô tông vào những người dừng đèn đỏ tại ngã tư Lý Thái Tổ và Hùng Vương, TP Pleiku khiến 4 người thương vong.

Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, chiều ngày 27/10, Văn phòng Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn. Theo đó, một nạn nhân trong vụ xe ô tô húc văng người tham gia giao thông đang dừng đèn đỏ ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai đã tử vong.

Nạn nhân là chị L.T.N. A. (30 tuổi, trú tại tổ 5, phường Hội Phú, TP Pleiku) được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở TP.HCM đã tử vong vào tối 26/7. Vụ tai nạn khiến chị A bị chấn thương sọ não và được cấp cứu tại khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai trước đó.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Công an TP Pleiku (Gia Lai) quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tuy (46 tuổi, ngụ xã Trà Đa, TP Pleiku). Đối tượng bị điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông khi tông vào ba xe máy dừng đèn đỏ tại ngã tư Lý Thái Tổ và Hùng Vương, TP Pleiku.

Theo Pháp luật TP.HCM, vào lúc 21h30 tối 25/10, tại ngã tư tại ngã tư Lý Thái Tổ - Hùng Vương, nhiều xe máy đang dừng lại chờ đèn đỏ. Bất ngờ, ô tô mang BKS 81A-19942 cùng chiều tông mạnh từ phía sau.

Cú tông mạnh khiến ba xe máy văng ra xa một đoạn với lực rất mạnh. Chiếc ô tô chạy thêm khoảng 30m thì dừng lại.

Screen Shot 2022-10-28 at 07.16.15

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị Đ.T.M. (SN 1989, trú tại tổ 5, phường Diên Hồng), chị L.T.B.L. (SN 1987) chở theo cháu H.H.V. (SN 2012, trú tại phường Ia Kring, cùng thuộc TP Pleiku) và chị A. điều khiển xe máy biển số 81B1-122.38 (đã tử vong).

Ngay khi tai nạn xảy ra, Công an TP Pleiku lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Cơ quan chức năng cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người điều khiển xe ô tô.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do ông Tuy điều khiển xe không quan sát. Tài xế có nồng độ cồn 1,053 mg/l khí thở.

Tin phổ biến