Đời Sống

Tức giận vì con bị điểm kém, người cha phóng hỏa đốt sách vở vô tình làm con trai tử vong

DIỆU HUYỀN - 10/01/2023 21:21 GMT+7

Trong cơn nóng giận, người đàn ông đã phóng hỏa vào đống sách vở, vô tình hại chết con trai đang học lớp 6.

Ngày 10/1, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Mạc Văn H (trú tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) về tội vô ý làm chết người.

Thông tin từ VKSND huyện Sơn Động, vào khoảng 11h30 ngày 29/10/2022, ông Mạc Văn H nghe tin con trai là Mạc Văn N (học sinh lớp 6 tại một trường THCS trên địa bàn) gần đây thành tích học tập kém và thường bị thầy cô giáo kiểm điểm. Trong cơn nóng giận, bị can đã phóng xe máy đi tìm con.

Sau khi cháu N đi học về, H đã tác động vật lý mạnh lên người con trai. Bị can dùng tay và dép đánh mạnh và liên tiếp vào người con. Sau đó, H chạy ra mở cốp xe để lấy bật lửa và can xăng treo ở xe. Đối tượng đe dọa sẽ đốt hết sách vở của cháu N.

Mạc Văn N đốt một đống cỏ ở ven đường sau đó đổ xăng xuống đám lửa đang cháy. H đi về phía con trai rồi vẩy xăng lên cặp sách của cháu N, tính thiêu sạch sách vở.

Không may, cháu N bị ngọn lửa bén vào người khiến toàn thân bị bỏng nặng. Cháu được đi cấp cứu nhưng hai tuần sau, ngày 14/11/2022 thì tử vong bởi vết thương quá nặng. 

Tin phổ biến