Tuyển thủ U22 Việt Nam Nguyễn Xuân Kiên: "Bài học đầu tiên mà các cầu thủ phải vượt qua là nỗi nhớ gia đình"
Dương Quỳnh Lan - 16:58 23/07/2021 GMT+7
Vô địch U19 tuyển chọn Việt Nam 2018, vô địch U21 tuyển chọn Việt Nam 2019, vô địch U21 Quốc gia 2020... là những thành tích mà chàng cầu thủ trẻ tuổi sinh năm 2000 gốc Phú Thọ Nguyễn Xuân Kiên đạt được.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều đội bóng V.League đã tạm nghỉ do giải đấu bị hoãn, nhưng bù lại đây cũng là thời điểm mà các 'tài năng trẻ' được trở về với gia đình, xả hơi sau những tháng ngày thi đấu vất vả. Nguyễn Xuân Kiên, cầu thủ trẻ tuổi đang khoác áo Topenland Bình Định cũng đã có những chia sẻ cá nhân với độc giả Saodaily trong giai đoạn hoãn thi đấu này.

146943169_239366947791560_988941418859452960_n

Trước hết, hãy điểm lại 1 vài highlight trong sự nghiệp của 1 cầu thủ trẻ tuổi sinh năm 2000 này nhé!

Họ và tên: Nguyễn Xuân Kiên

Ngày sinh: 4/1/2000

CLB đang thi đấu: Topenland Bình Định

Thành tích: Vô địch U15 quốc gia 2015, vô địch U19 tuyển chọn Việt Nam 2017, vô địch U19 tuyển chọn Việt Nam 2018, vô địch U21 tuyển chọn Việt Nam 2019, vô địch U21 Quốc gia 2020, giải nhì Đông Nam Á U16 2016, vào tứ kết U16 Châu Á 2016

138374832_224645392602207_6337348215891098505_n
Xuân Kiên hiện đang thi đấu cho CLB Topenland Bình Định và cũng là cầu thủ trẻ tuổi nhất trong toàn đội

"Luôn nhìn về tượng đài Robertson của Liverpool..."

Khi được hỏi về những khó khăn khi tập luyện, Xuân Kiên thành thật chia sẻ: "Khó khăn khi mình ở Bình Định là đội toàn các anh lớn đã có quá nhiều kinh nghiệm, còn bản thân thì nhỏ tuổi nhất đội. Đây cũng là năm đầu tiên mình được cảm nhận không khí thi đấu Vleague nên có nhiều điều hồi hộp lắm. Thậm chí đôi khi cảm thấy khá tự ti vì mình chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ bằng các anh.

Những lúc như thế, mình chỉ biết cố gắng, cố gắng hơn nữa. Tập luyện. Và gọi về cho gia đình để cảm thấy ba mẹ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ. Nhiều khi cũng sợ nếu than mệt ba mẹ lại lo lắng, nên chỉ cần nghe giọng ba mẹ thôi là mình lại có thêm động lực quyết tâm trên con đường mình đã chọn rồi.

Ngoài gia đình, mình luôn nhìn về thần tượng Robertson của Liverpool để được tiếp thêm động lực. Robertson cũng phát triển từ 1 đội bóng nhỏ, cũng gặp phải những khó khăn như mình, và giờ anh ấy đã tỏa sáng trong màu áo của Liverpool!"

204345332_1985253401624885_5282951030219268518_n

Bài học đầu tiên của mọi cầu thủ là phải học cách vượt qua nỗi nhớ nhà

Bất kì ai làm công việc gì phải xa nhà, hay đặc biệt là các cầu thủ sẽ hiểu cảm giác này: thương ba mẹ ở nhà vô cùng.

"Hồi bé, khi có giấy nhận từ Viettel và PVF, bố mẹ mình đã giấu không cho mình biết, vì sợ con đi xa không chịu nổi vất vả. Để rồi 2 năm sau, khi lên 12 tuổi, mình đã phải khóc lóc thậm chí bỏ ăn để năn nỉ bố mẹ cho đi tập huấn ở Viettel. Lúc đó chưa hiểu chuyện, nhưng giờ hiểu được lòng ba mẹ, nên càng thương gia đình nhiều hơn. Thế nên mình chắc chắn 1 điều, bài học đầu tiên của mọi cầu thủ là phải học cách vượt qua nỗi nhớ nhà." - Xuân Kiên chia sẻ.

188155340_2204289123040218_1765448048722160221_n

Ở thời điểm hiện tại, Kiên cảm thấy tự hào khi được HLV Nguyễn Đức Thắng dẫn dắt

"Vì là cầu thủ nhỏ tuổi nhất đội, nên mình gặp khá nhiều khó khăn. Khi ra sân, mình luôn luôn cố gắng 'nuốt' hết giáo án của các thầy và cố ghi nhớ bằng tất cả khả năng để có thể học hỏi, phát triển bản thân để bắt kịp, nâng cao trình độ nhằm có cơ hội được ra sân nhiều hơn mùa V.League năm nay."

Xuân Kiên cũng dành 1 lời cảm ơn đặc biệt tới thầy Nguyễn Đức Thắng - HLV trưởng đội Bình Định: "Ở thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy vô cùng may mắn vì được làm việc với HLV Đức Thắng, thầy là 1 người cực kì tâm lý, có trình độ cao và nhiều thành tích. 2 năm ở Bình Định, Kiên tiến bộ rất nhiều và và thấy rất biết ơn thầy Thắng vì đã dẫn dắt toàn đội vô địch hạng nhất 2020. Mùa giải đó mình ra sân 16/18 trận."

123186168_3404603439621252_209426727900737162_n

Sẽ quyết tâm theo đuổi bóng đá bằng tất cả niềm đam mê, nhiệt huyết, và còn vì gia đình

"Nếu ai hỏi mình sẽ đá bóng đến bao giờ, chắc mình không trả lời được đâu!

Kiên chỉ biết là hiện tại mình vẫn đang chơi bóng bằng tất cả những gì bản thân có: là đam mê, là nhiệt huyết và tất cả. Mình sẽ cố gắng vì gia đình, để không phụ lòng ba mẹ nữa. Còn 1 ngày nào đó phải giải nghệ, có lẽ mình sẽ chuyển sang kinh doanh chuyên về thể thao hoặc làm huấn luyện viên cho đội trẻ, hoặc 1 đội bóng nào đó ở Phú Thọ quê mình chẳng hạn, thì vẫn được tính là theo đuổi bóng đá tiếp (cười)"

187265711_486015469398490_8317926342068161132_n
186510300_216113516702206_2847723048513830854_n

Được hỏi về chuyện tình cảm cá nhân, chàng cầu thủ sinh năm 2000 bộc bạch: "Điều quan trọng với mình hiện tại là tập trung cho sự nghiệp, thế nên mình chưa có bạn gái đâu. Tuy nhiên, mong là sau này sẽ tìm được 1 nửa phù hợp, ủng hộ công việc của mình, thay Kiên chăm sóc gia đình mỗi khi mình ở xa".

217314486_368710654640740
221489235_567793251270997

Hiện tại, Xuân Kiên đang có khoảng thời gian 1 tháng nghỉ ngơi bên gia đình, tự tập luyện cá nhân chờ ngày V.League thi đấu trở lại.

139830103_1875560439262351_5364380607195948992_n
1fad9cbe93ca64943ddb
Nguyễn Xuân Kiên - cầu thủ tuyển U22 Việt Nam

>>> Tin nên đọc:

Nữ thần Tốc Chiến Hằng Đàm: "Sẽ không yêu đương nếu chỉ vì cảm thấy cô đơn"

Sốt rần rần vẻ đẹp trai, body 6 múi của sao châu Âu đang chơi bóng ở Việt Nam

Văn Võ Ngọc Nhân chính thức comeback, thú nhận "tham lam" với tiền bối và cả chuyện tình cảm

Dương Quỳnh Lan
Internet
Dương Quỳnh Lan