Diễn viên Hoàng Gia Cường và tâm huyết với nghề diễn
DIỆU HUYỀN - 11:55 28/02/2023 GMT+7
Gây chú ý với những vai diễn trong các "bom tấn" truyền hình Việt như "Người phán xử", "Mê cung, "Về nhà đi con"... song ít ai biết rằng diễn viên Hoàng Gia Cường có điểm xuất phát rất đặc biệt. Diễn xuất đến với anh một cách tự nhiên nhưng đầy nhiệt huyết.
dv-hoang-gia-cuong-1

Xin chào anh Cường, cảm ơn anh vì đã tham gia buổi phỏng vấn cùng SaoDaily. Đầu tiên, anh có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình với độc giả được không?

Chào mọi người. Cảm ơn SaoDaily vì đã cho mình cơ hội được trò chuyện với khán giả. Mình là Hoàng Gia Cường, hay Hoàng Cường, hiện đang là diễn viên

Được biết anh Cường từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân nhưng bây giờ lại chủ yếu hoạt động với tư cách là diễn viên. Vậy cơ duyên nào đưa anh đến với bộ môn nghệ thuật thứ 7 này?

Nhiều khi trong cuộc sống, nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề. Năm 2009, mình có quen diễn viên Công Dũng, năm 2010 được anh Dũng có giới thiệu với đạo diễn của phim nên Cường được mời vào phim Huyền sử Thiên đô và đóng vai Tể tướng trong phim cổ trang này. 

Sau đó, các đạo diễn có lẽ thấy mình hợp với các vai nên mời vào phim của họ. Tuy là những vai ngắn, nhưng kinh nghiệm mình thu lại được rất lớn. Phim Cường ấn tượng nhất là Người phán xử, phim này được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trong phim này, mình vào vai thiếu tá Phùng Tấn Cường - một thiếu tá trẻ. Nhờ sự chỉ bảo của các diễn viên đi trước, Cường đã hoàn thành vai diễn của mình.

316950892_5720798671351868_8023863301332990172_n

Diễn xuất không phải việc dễ dàng, đặc biệt là với những người rẽ tay ngang. Thời gian đầu, anh Cường đã làm gì để có thể thích ứng với từng vai diễn?

Thật ra, nếu có đam mê và một chút kỹ năng, cộng với sự giúp đỡ của một số người anh chị đi trước, thì mình sẽ làm được thôi. Cường không ngại hỏi, bất cứ có thắc mắc nào về diễn xuất, Cường đều hỏi diễn viên có kinh nghiệm hơn mình.

Ví dụ như hồi vào vai thứ chính trong phim Đàn bà đã cũ của đạo diễn Bùi Nam Yên, phim này của đạo diễn trong miền Nam, Cường đều phải hỏi những người thầy, bạn diễn của mình để có những diễn xuất đồng điệu nhất. Cường rất thích cách diễn xuất của NSND Hoàng Dũng, NSƯT Hương Dung, diễn viên Việt Anh...

Trong suốt quá trình dài với nhiều vai diễn khác nhau, đâu là vai diễn mà anh ấn tượng nhất, tự hào nhất?

Trong suốt 13 năm qua dù vai ngắn hay vai dài mình đều tự hào vì được tham gia diễn xuất giao lưu cùng các đạo diễn các anh chị diễn viên. Ấn tượng nhất là phim Người Phán Xử được khán giả đón nhận nhiều nhất trong vai Thiếu Tá Phùng Tấn Cường. Và thời gian theo dài nhất là Phim Hoa Trong Bão xuyên suốt 30 tập.

270182584_4767282173370194_942793853820815753_n

Anh Cường có mối quan hệ thân thiết với khá nhiều nghệ sĩ khác như Việt Anh, Thanh Hương, Quang Tèo… Anh có thể chia sẻ về các mối quan hệ đồng nghiệp của mình được không? Mọi người đã gặp nhau như thế nào? 

Trong thời gian làm nghệ thuật Cường rất vui và Hạnh Phúc khi được quen thân với các anh em như: Danh hài Quang Tèo, Chiến Thắng, Bình Trọng, ca sĩ A Huy Cường, diễn viên Công Dũng, Việt Anh, Thanh Hương, ca sĩ Dương Ngọc Thái, Hồ Quang Hiếu, Phạm Trưởng… cùng nhiều nghệ sĩ khác nữa!

Chứng kiến sự thành công của các đồng nghiệp, anh Cường có bao giờ cảm thấy tự ti và có suy nghĩ tiêu cực không?

Chứng kiến các các đồng nghiệp các anh chị thành công Cường thấy rất vui và đó là động lực để Cường phấn đấu nhiều hơn nữa!

323417839_695179688953401_149502652929696963_n

Ngoài công việc diễn xuất, anh Cường còn làm đạo diễn cho các chương trình, MV. Thậm chí anh còn có công việc kinh doanh và điều hành công ty truyền thông riêng. Anh có cảm thấy mình đang ôm đồm quá nhiều việc hay không?

Song song với hoạt động nghệ thuật, mình còn tham gia lĩnh vực truyền thông, chuyên tổ chức các sự kiện và làm đạo diễn các chương trình nghệ thuật. 

Từ xưa, tôi đã thích làm những MV ca nhạc rồi nên khi có cơ hội là tôi nhận lời ngay. Năm 2015 tôi đạo diễn chương trình Đón xuân, Khai hội chùa Bái Đính và một số MV khác. Năm 2010 là MV Phút sao lòng định mệnh của ca sĩ Quang Anh; Gần đây có MV ca nhạc Lạc mất nhau rồi của Phạm Việt Long - Quảng Xuân, do ca sĩ  Yến Ngọc biểu diễn, rồi tôi cũng tham gia diễn xuất trong các MV Bài ca những anh hùng thầm lặng, Khúc hát Ân tình, Hết của Phạm Trưởng…

Thời điểm hiện tại, Cường cho rằng bản thân mới chỉ thực sự làm tốt những vai trò mà mình đảm nhận. Mình vẫn cần phải cố gắng học hỏi và trân trọng những điều mình đang có, nhất là tình cảm của khán giả.

Nếu được gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ, những người thân, bạn bè đã luôn ủng hộ mình, anh Cường sẽ nói gì?

Cương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến chân thành đến tất cả các Anh Chị Em nghệ sĩ, các quý khán giả đã giúp đỡ đồng hành và ủng hộ Cường trong thời gian qua, rất mong được quý vị đón nhận các sản phẩm trong thời gian tới ạ!

246207067_4525980320833715_1033281131109137158_n

Cảm ơn những chia sẻ của anh Hoàng Gia Cường và chúc anh sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công trong tương lai!

DIỆU HUYỀN
Internet
DIỆU HUYỀN