Đời Sống

Trung Quốc quyết định "chơi lớn", dồn toàn lực giành vé World Cup 2022

Minh Anh - 08/07/2021 15:43 GMT+7

Dồn toàn lực cho giấc mơ World Cup, LĐBĐ Trung Quốc quyết định tạm dừng giải VĐQG.

Quyết định này được đưa ra sau khi LĐBĐ Trung Quốc (CFA) có cuộc họp với đại diện các câu lạc bộ tham dự Chinese Super League.

Bên cạnh đó, CFA cũng cắt giảm số trận ở Chinese Super League 2021 từ 30 xuống còn 22. Theo đó, vòng 6 – 11 sẽ được diễn ra từ ngày 15/7 đến 12/8, sau đó sẽ tạm nghỉ để dồn tổng lực cho ĐTQG tham dự vòng loại 3 World Cup 2022.

Theo lịch dự kiến Chinese Super League 2021 sẽ trở lại vào đầu tháng 12/2021 đến ngày 3/1/2022.

>> Việt Nam gặp Trung Quốc đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán 2022 trên sân Mỹ Đình

trung-quoc-quet-gianh-ve-world-cup-2022
Trung Quốc cho thấy quyết tâm lớn ở vòng loại 3 World Cup 2022. (Nguồn ảnh: Internet)

Có thể thấy, Trung Quốc đang thể hiện quyết tâm lớn để giành tấm vé tham dự World Cup 2022. HLV Li Tie cũng đang lên kế hoạch để học trò có cơ hội thi đấu giao hữu, khởi động trước khi bước vào vòng loại 3.

Vị HLV này cũng cho rằng, kết quả bốc thăm rất có lợi cho Trung Quốc, toàn đội sẽ cố gắng hết sức trong các trận đấu sắp tới tại vòng loại World Cup 2022.

Vào ngày 17/8, tuyển Trung Quốc sẽ bắt đầu hội quân, CFA cũng nỗ lực nhập tịch thêm các cầu thủ mới, trong đó có Alan Kardec. Tuy nhiên, phải đến tháng 1/2022, chân sút Brazil mới có thể chơi cho tuyển nước này.

Qua bốc thăm chia bảng, tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Trung Quốc vào ngày 7/10/2021 và 1/2/2022.