Đời Sống

Đối tượng thông chốt phòng dịch Covid-19 chém thương tích một thượng uý công an

Minh Anh - 16/07/2021 08:33 GMT+7

Không chấp hành quy định của chốt kiểm dịch, đối tượng hung hãn còn dùng vũ khí tấn công lực lượng công an.

Theo đó, thượng uý Hoàng Văn Dương, công an xã Thắng Hải, Hàm Tân, Bình Thuận bị đối tượng hung hãn chém thương tích nặng đang được điều trị tại bệnh viên.

Đối tượng Nguyễn Quốc Bảo, 32 tuổi, ngụ tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Vào trưa 15/7, Bảo chạy xe máy từ xã Hoà Hiệp, Xuyên Mộc về xã Thắng Hải nhưng không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

thuong-uy-cong-an-bi-chem-thuong-tich
Chốt kiểm dịch Covid-19 nơi giáp ranh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu. (Nguồn ảnh: HL)

Lực lượng chức năng đã yêu cầu đối tượng dừng xe nhưng người này bỏ chạy. Tuy nhiên, đi được 300m thì bị các thành viên của chốt kiểm dịch chặn lại. Bảo lấy từ cốp xe ra một con dao đâm vào một cán bộ tư pháp nhưng anh né kịp.

>> Bình Dương: Bị nhắc nhở đeo khẩu trang, người đàn ông đấm thẳng vào mặt Đại úy công an

Sau cú đâm không thành, người này chạy ngược lại về phía chốt kiểm dịch số 2 ép một công an viên ngã xe.

Đối tượng này phóng xe về nhà ở Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu. Dù lực lượng chức năng đã tới vận động Bảo chấp hành làm việc nhưng người đàn ông này vẫn cố thủ trong nhà.

thuong-uy-cong-an-bi-chem-thuong-tich
Đối tượng chém bị thương nặng một thượng uý công an. (Nguồn ảnh: Báo Bình Thuận)

Đến trưa cùng ngày, Bảo và cha bất ngờ xông ra, dùng dao chém vào đầu một công an viên, rất may có mũ bảo hiểm nên người này không bị ảnh hưởng. Tiếp đến đối tượng này dùng dao rựa rượt đuổi lực lượng công an, chém bị thương nặng ở cánh tay anh Dương rồi vào nhà cố thủ.

Hiện lực lượng chức năng đang phối hợp để giải quyết vụ việc trên.

Tin phổ biến