Đời Sống

Nam thanh niên chém thành viên chống dịch vì bực tức khi phải đo thân nhiệt

An Nhiên - 08/06/2021 20:12 GMT+7

Mới đây, công an huyện Thoại Sơn, An Giang đã bắt được đối tượng dùng dao chém thành viên chống dịch COVID-19 khi được yêu cầu đo thân nhiệt.

Vào khoảng 23h25 ngày 3/6, Lương Bá Đạt (21 tuổi, ở huyện Thoại Sơn) đã chở Trần Thanh Điền (25 tuổi, ở xã Thạnh Anh, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) về địa bàn TT.Núi Sập. Đến chốt phòng dịch COVID-19 tại khu vực thuộc ấp Đông Sơn 2, TT.Núi Sập, cả 2 được bảo vệ dân phố là anh Trần Văn Đạo đo thân nhiệt và hướng dẫn khai báo y tế.

Đến 0h10' ngày 4/6, Đạt và Điền quay trở lại khu vực chốt. Tại đây, Điều đã chém vào tay anh Đạo rồi tẩu thoát, kết quả anh Đạo bị thương tích tỉ lệ 2%. 

chem-thanh-vien-chong-dich
Hai đối tượng Lương Bá Đạt và Trần Thanh Điền tại cơ quan công an

Khi lực lượng chức năng H.Thoại Sơn bắt giữ Đạt thì Điền đã nhảy xuống xe và bỏ trốn. Đến tối ngày 6/6, lực lượng công an đã bắt được Trần Thanh Điền khi đối tượng đang lẩn trốn tại TT.Núi Sập. 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận do có uống rượu nên đã bực tức khi bị anh Đạo chặn lại đòi đo thân nhiệt. Trước đó, Điều từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản và là người nghiện ma túy.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Điền, Lương Bá Đạt để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. 

Tin liên quan:

>> Vụ xe khách đâm sụp chốt kiểm dịch Covid-19, tài xế nhổ nước bọt vào CSGT Đà Nẵng: Phát hiện trong xe chở lậu số lượng lớn chó, mèo

>> Bắc Giang: Nhóm thanh niên đấm cán bộ chốt kiểm dịch COVID-19, vượt rào vào khu vực bị phong toả

>> Quảng Nam: Tổ chức đám hỏi đặc biệt, trao sính lễ ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19

Tin phổ biến