Đời Sống

Clip: Cán bộ phường Cao Bằng nửa đêm đến nhà đòi bắt, hành hung người phụ nữ

Theo Lao Động - 03/05/2022 10:11 GMT+7

Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 23h ngày 28.4 tại phường Đề Thám, TP. Cao Bằng, khi đó, nhóm người được cho là cán bộ và công an phường đến nhà một người dân đòi bắt người và đánh phụ nữ.

Gần đây, mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh một số người được cho là cán bộ và Công an phường tại TP. Cao Bằng đến nhà dân bắt người vào lúc nửa đêm. Trong lúc xô xát, đám người nói trên còn hành hung cả phụ nữ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và gây bức xúc trong cộng đồng mạng.

Trao đổi với PV, anh Hoàng Đỗ Kh. (SN 1997, tổ 1, phường Đề Thám, TP. Cao Bằng) người trực tiếp đăng video nói trên cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 28.4 tại trực tiếp nhà anh K.

Khi đó vợ chồng anh K. đang ăn cơm cùng hai người bạn là Triệu Mùi Kh. và Phùng Đức N. (huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) thì chị Kh. nhận được điện thoại của 1 bác sĩ phụ khoa mời đến phòng khám, nhưng chị Kh. không đến vì đã muộn.

Thấy vậy anh N. lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ phụ khoa hỏi lý do khám bệnh lúc nửa đêm, lời qua tiếng lại thách thức nhau. Một lúc sau, xuất hiện nhóm người đi trên chiếc xe 7 chỗ đến nhà anh K. gồm vị bác sĩ phụ khoa, 2 người mặc đồng phục công an và 1 người tự xưng cán bộ phường đòi bắt anh N.

Trong lúc 2 người mặc quân phục công an đòi bắt anh N. đưa lên xe 7 chỗ thì người đàn ông mặc áp sơ mi trắng, tự xưng là cán bộ phường đã liên tiếp đánh vào mặt chị Kh.

Theo tường thuật của anh K., sau khi không bắt được anh N., nhóm người nói trên bỏ đi. 

Ngày hôm sau (29.4), vợ chồng anh K. được mời lên phường Đề Thám để viết bản tường trình và cung cấp video ghi lại vụ việc.

cao-bang

Anh K. thông tin thêm: "Theo một số người chứng kiến vụ việc lúc đó thì người cán bộ phường đánh chị Kh. và 2 người mặc quân phục công an trong vụ việc hiện đang công tác tại phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng".

Tối 2.5, thông tin tới PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch UBND TP. Cao Bằng xác nhận có vụ việc nói trên xảy ra tại địa bàn. Hiện Công an TP và Công an tỉnh Cao Bằng đã vào cuộc xác minh làm rõ.

Ông Trung Khẳng Định: "Vụ việc đang trong quá trình xác minh nhưng quan điểm của TP là xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật dù người đó là ai".