Đời Sống

Cha Jun-hwan: VĐV trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc gây sốt tại Olympic Bắc Kinh 2022

Minh Anh - 09/02/2022 09:23 GMT+7

Tham gia Olympic mùa Đông 2022, VĐV trượt băng nghệ thuật sinh năm 2001 của đội Hàn Quốc thu hút sự chú ý với nhan sắc “cực phẩm”.

Ngày 8/2, vận động viên trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc Cha Jun-hwan đã thiết lập điểm số tốt nhất cá nhân mới để xếp thứ tư trong cuộc thi đơn nam tại Thế vận hội mùa Đông ở Bắc Kinh. 

cha-jun-hwan

Với màn trình diễn hoàn hảo tại sân vận động Capital Indoor Stadium, Cha đã ghi được 99,51 điểm để giành huy chương lịch sử. Chưa có người đàn ông Hàn Quốc nào giành được huy chương Olympic trượt băng nghệ thuật. Kim Yu-na đã giành huy chương vàng đơn nữ vào năm 2010 và đoạt huy chương bạc bốn năm sau đó.

Ba vận động viên trượt băng hàng đầu đều đạt trên 100 điểm, dẫn đầu là Nathan Chen của Hoa Kỳ 113,97 điểm. Theo sau anh là hai vận động viên trượt băng Nhật Bản: Yuma Kagiyama (108,12) và Shoma Uno (105,90).

cha-jun-hwan

Thành tích cá nhân trước đó của Cha là 98,96 điểm, anh kiếm được trên đường giành chức vô địch đơn nam tại Giải vô địch trượt băng nghệ thuật bốn châu lục của Liên minh Trượt băng Quốc tế (ISU) vào cuối tháng Giêng.

Cha kết thúc hơn bốn điểm so với Yuzuru Hanyu của Nhật Bản, nhà vô địch Olympic hai lần, hiện đang ở vị trí thứ tám với 95,15 điểm.

cha-jun-hwan

Trong trận ra mắt Olympic cách đây 4 năm, Cha đã về đích ở vị trí thứ 15, màn trình diễn xuất sắc nhất Olympic của một vận động viên trượt băng nam Hàn Quốc. 

Cha Jun-hwan sinh năm 2001 tại Seoul, anh cao 178cm và hiện đang là một sinh viên đại học. “Nam thần” thế hệ mới đã chuyển đến Canada để đào tạo, nhưng chủ yếu tập luyện ở Hàn Quốc một mình kể từ khi đại dịch bắt đầu vào năm 2020. Anh ấy là một diễn viên nhí và xuất hiện trong các bộ phim và quảng cáo. Năm 2020, anh ấy biểu diễn với tư cách là ca sĩ trong một chương trình truyền hình của Hàn Quốc. 

cha-jun-hwan-2

Trước khi tham gia Thế vận hội Bắc Kinh 2022, Cha Jun-hwan từng là nhà vô địch Bốn châu lục 2022, huy chương đồng Chung kết Grand Prix 2018-2019, huy chương đồng Chung kết Grand Prix Junior 2016-17 và là nhà vô địch quốc gia Hàn Quốc sáu lần (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022). 

cha-jun-hwan-1

Được biết, nam vận động viên bắt đầu trượt băng năm 7 tuổi, trong một chuyến du ngoạn ở trường. Thần tượng trượt băng của anh ấy là Evgeni Plushenko và Daisuke Takahashi.

Tin phổ biến