Đời Sống

Bữa giỗ đắt nhất mùa dịch: 9 người bị phạt 135 triệu đồng vì tụ tập đông người trong khu vực cách ly xã hội

Minh Anh - 10/06/2021 21:03 GMT+7

Nhóm người bị phạt 135 triệu đồng vì tụ tập ăn giỗ trong khu vực cách ly xã hội. Đáng chú ý, trong 9 người, có một trường hợp dương tính với Covid-19.

Ngày 10/6, huyện Yên Dũng vừa tiến hành phạt nhóm người trú tại xã Tiền Phong số tiền 135 triệu đồng. 9 người này vi phạm quy định, tụ tập đông người khi huyện đang cách ly xã hội.

Vào ngày 21/5, những người trên đã tụ tập ăn giỗ ở thôn An Thịnh, xã Tiền Phong. Trong quá trình lập biên bản, có một người thái độ không hợp tác, không chịu ký giấy. Đồng thời, có một người khác làm việc tại KCN Quang Châu, phải cách ly tại nhà nhưng không tuân thủ. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh này dương tính với Covid-19, 8 người còn lại trở thành F1.

phat-135-trieu-dong-vi-tu-tap-an-gio
Trong 9 người tụ tập ăn giỗ, có 1 trường hợp dương tính với Covid-19. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Chủ tịch xã bị đình chỉ vì lơ là phòng, chống COVID-19 tại vùng tâm dịch

Huyện Yên Dũng cho biết, trong trường hợp những người này đều nhiễm bệnh, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án về tội làm lây lan dịch bệnh.

Trước đó, Yên Dũng tiến hành cách ly xã hội từ ngày 19/5 để chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các công nhân tại công ty có ca dương tính đều phải cách ly tại nhà đủ 21 ngày.

Tin nên đọc:

>> Vô tư ôm hôn nhau thắm thiết trên bãi cỏ, cặp đôi bị chỉ trích gay gắt

>> Hải Dương: Vợ chồng nhiễm Covid-19 ở lỳ trong nhà, nhổ nước bọt trước mặt lực lượng y tế

>> Cảnh giác trước trò lừa đảo tiêm vaccine COVID-19

>> Phát hiện thêm trường hợp mắc Covid-19 tại TP.HCM là nữ công nhân làm việc tại khu chế xuất Tân Thuận