Đời Sống

Vĩnh Phúc: Nhóm người bị phạt 56.5 triệu đồng vì tổ chức uống bia công khai bất chấp cách ly xã hội

Minh Anh - 18/05/2021 19:51 GMT+7

UBND TP. Vĩnh Yên đã quyết định xử phạt 56.5 triệu đồng với nhóm người tổ chức uống bia giữa lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Vĩnh Yên qua quá trình tuần tra, giám sát đã phát hiện, bắt quả tang một quán bia bán hàng cho nhóm 5 thanh niên uống tại quán.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản theo quy định và xử phạt đối với 6 trường hợp vi phạm 56.5 triệu đồng.

Trong đó, bà Cao Thị Nga, chủ quán bia bị phạt 19 triệu đồng, còn 5 người khác, mỗi người bị phạt 7.5 triệu đồng.

Trước đó, Vĩnh Phúc đã quyết định thực hiện cách ly xã hội trong vòng 15 ngày toàn TP. Vĩnh Yên, từ 0h ngày 7/5 đến 0h ngày 22/5.

>> Tụ tập đánh bi da vì nghĩ không ai phát hiện, nhóm người trẻ nhận cái kết không thể “buồn” hơn

to-chuc-uong-bia-giua-dich-covid-19
Nhóm người tổ chức uống bia bị xử phạt 56.5 triệu đồng. (Nguồn ảnh: Việt Cường)

Vì theo nguyên tắc sẽ là gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, xã phường cách ly với xã phường. Vậy nên, việc tụ tập uống bia trong thời điểm này đã vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Có thể nói, đây không phải trường hợp đầu tiên sai phạm. Bởi thời gian vừa qua, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt nhiều quán karaoke, quán nhậu…vẫn tìm mọi cách để tổ chức đón khách, bất chấp các quy định của tỉnh, thành phố.

Tin nên đọc:

>> Bản tin COVID-19 chiều 18/5: Có thêm 48 ca mắc mới, riêng Bắc Giang 33 ca

>> Khẩn: Tìm người đi trên xe buýt số 37 từ Bệnh viện K đến Bến xe Nước Ngầm

>> Kẻ cướp bị tài xế taxi khống chế ở Hà Nội từng đâm chết con trai chủ tiệm cầm đồ ở Thanh Hoá