Đời Sống

Không đeo khẩu trang, du khách bị phạt “gông cổ” như thời Trung cổ

Khánh An - 12/05/2021 11:25 GMT+7

Một khu du lịch tại Trung Quốc đã xử phạt những du khách không đeo khẩu trang bằng cách “gông cổ” khiến cư dân mạng thích thú.

Để phòng ngừa dịch bệnh và nâng cao ý thức cộng đồng, một khu du lịch ở Thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã cho nhân viên đóng giả làm quân lính đi tuần tra xung quanh, đồng thời bắt phạt những du khách không đeo khẩu trang.

a1
Du khách không đeo khẩu trang bất ngờ vì hình phạt độc đáo này.

Trước khi "gông cổ" những du khách vi phạm, nhân viên đóng làm vị lính còn dõng dạc tuyên bố "Bao đại nhân có lệnh, người nào không mang khẩu trang sẽ bị áp giải đi diễu phố để thị chúng. Ngươi đã biết tội của mình chưa?"

a6
Dù bị xử phạt, du khách này vẫn vui vẻ đeo khẩu trang và tự nguyện "đeo gông vào cổ".

Một thanh niên vi phạm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ hợp tác mang khẩu trang và đeo gông vào cổ.

4
Dưới lớp khẩu trang, có vẻ anh thanh niên vẫn chưa hết "bất ngờ".
a5
Du khách không đeo khẩu trang bị xử phạt bằng cách "đeo gông" và "thị chúng" làm gương cho những du khách khác.

Trước hình thức xử phạt độc đáo này, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự thích thú và đồng tình:

Trông tội tội nhưng mà vui đấy chứ =))))

Cái này nên được áp dụng ở Đà Nẵng. Đợt lễ vừa rồi ở chùa chiền hay bảo tàng gì cũng có mấy ai thèm đeo khẩu trang.

Kute thế này mặc dù có đeo khẩu trang mình cũng tình nguyện bị gông cổ.

Cách phạt khách mà không mất lòng khách, đáng học tập.

Ôi anh trai, tôi vẫn thấy được nụ cười ngô nghê của anh sau lớp khẩu trang đấy nhá.

>>> Tin nên đọc:

Vĩnh Phúc: Bị nhắc đeo khẩu trang, gã đàn ông đòi “đi đường quyền”: “Mày thích báo công an không?”

Đắng lòng gái xinh bị tịch thu hộ chiếu vì vẽ khẩu trang lên mặt hòng đánh lừa nhà chức trách Indonesia

Clip: Bị CSGT nhắc nhở đeo khẩu trang, thầy giáo Tiếng Anh tuyên bố "tao không sợ Covid-19"