Đời Sống

Bệnh viện Hữu Nghị: “Vợ chồng Giám đốc Hacinco có khai báo nhưng không trung thực”

Minh Anh - 14/05/2021 08:43 GMT+7

Hai vợ chồng Giám đốc Hacinco và lái xe đều khai báo không về từ vùng dịch, không tiếp xúc với ai nhiễm Covid-19, không có biểu hiện sốt, ho, đau họng, chảy mũi. Đặc biệt, cả ba tờ khai đều cùng một chữ ký và số điện thoại.

Trước lời phản biện của ông Thanh về việc có khai báo thông tin y tế khi đến bệnh viện. Ngày 13/5, Bệnh viện Hữu Nghị đã cung cấp tờ khai y tế của hai vợ chồng Giám đốc Hacinco mắc Coivd-19.

Theo đó, bệnh nhân được lái xe riêng chở đến bệnh viện lúc 10h30 sáng 12/5. Khi tiến hành khai báo y tế, cả 3 đều khai “không đến/về từ vùng dịch”, “không có biểu hiện sốt, ho, đau họng, chảy mũi”, “không tiếp xúc với ai nghi/nhiễm Covid-19”.

giam-doc-hacinco
Tờ khai mà Bệnh viện Hữu Nghị cung cấp về trường hợp vợ chồng Giám đốc Hacinco.

Điều đáng chú ý là cả 3 tờ khai đều cùng một nét chữ, một số điện thoại và một chữ ký.

>> Không khai báo y tế, Giám đốc Hacinco mắc COVID-19 bị yêu cầu xử lý nghiêm

Hai vợ chồng ông Thanh được đưa thẳng vào phòng cách ly và test kháng nguyên Covid-19. Sau khi cho ra kết quả xét nghiệm dương tính, hai người mới khai có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ ngày 30/4 – 2/5 và có triệu chứng của Covid-19 từ 6/5.

Bệnh viện cho biết, họ đã không khai báo trung thực các thông tin.

giam-doc-hacinco-2
Theo bệnh viện, họ đã không khai báo trung thực. (Nguồn ảnh: Internet)

Hiện ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (Hacinco) đang bị tạm đình chỉ để xem xét kỷ luật do vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, sáng 13/5, Bộ Y tế thông tin về 2 vợ chồng trú tại Thanh Xuân có yếu tố dịch tễ về từ Đà Nẵng dương tính với Covid-19. CDC Hà Nội đã tiến hành truy vết, xác định được 150 F1 liên quan. Trong đó có 3 mẫu dương tính, 118 mẫu âm tính và một số chưa có kết quả.

Tin nên đọc: 

>> Đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 của ông Đoàn Ngọc Hải sau các biểu hiện sốt, mệt

>> Bản tin COVID-19 sáng 14/5: Cả nước có thêm 30 ca mắc mới, đa số đều từ F1 chuyển thành F0

>> Có khoảng 60% bệnh nhân mắc Covid-19 không có triệu chứng

>> Ca nhiễm COVID-19 là F1 của Giám đốc Hacinco đã đi những đâu?

Tin phổ biến