Đời Sống

"Anna Bắc Giang" thừa nhận lừa đảo, chiếm đoạt ô tô mang bán 450 triệu đồng

Minh Anh - 30/09/2022 21:29 GMT+7

Cơ quan chức năng xác định Ninh Thị Vân Anh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe ô tô rồi mang đi bán.

Theo Zing News, sáng 30/9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức gặp gỡ báo chí. Tại đây, thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết đã thông tin về vụ việc của Ninh Thị Vân Anh (Tina Dương, Anna Bắc Giang). Cô gái sinh năm 1995, quê Bắc Giang bị tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, sau khi Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình chuyển đơn tố giác của ông LKD – đại diện một công ty ở phường 4, Tân Bình, TP HCM gửi đơn tố cáo Vân Anh, Công an TP Phan Thiết đã vào cuộc. Cụ thể, ông D tố Tina Dương lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt xe ô tô 51H-24274.

Screen Shot 2022-09-30 at 21.24.28

Thông tin xác minh cho thấy, vào tháng 12/2021, Công ty TNHH Thương mại Vận tải và du lịch Gia Đình Việt (TP HCM) có hợp đồng cho thuê xe tự lái 3 tháng, thời gian từ 24/1/2022 đến 24/4/2022 với Ninh Thị Vân Anh.

Vào 24/1/2022, Tina Dương nhận xe từ công ty tại TP Phan Thiết. Sau khi lấy giấy tờ, cô nàng trả 45 triệu đồng thuê xe và 5 triệu cho nhân viên giao xe. Tuy nhiên, sau khi hết hạn, công ty nhiều lần liên lạc nhưng Ninh Thị Vân Anh không trả xe, thậm chí có dấu hiệu bất hợp tác.

Qua tháng 6/2022, cô gái Bắc Giang điều khiển xe ra TP Ninh Bình và mở một cửa hàng bán trái cây. Nhằm có tiền đầu tư, Vân Anh đã bán xe cho anh BĐH (Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H cũng đã chuyển cho Vân Anh 390 triệu đồng.

Screen Shot 2022-09-30 at 21.24.35

Sau đó, Vân Anh về TP Hồ Chí Minh đặt làm giả giấy tờ xe với giá 5 triệu đồng để giao cho anh H. Cô nàng còn hẹn khách sẽ làm thủ tục sang tên nhưng nhiều lần tìm lý do tránh né. Do thiếu nợ nhiều người, tháng 7/2022, Vân Anh bỏ trốn khỏi Ninh Bình vào TP Hồ Chí Minh rồi ra Bình Thuận.

Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Ninh Thị Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng cũng không còn khả năng chi trả 390 triệu đồng cho anh H. Về phía chiếc xe của vụ việc được anh H gửi ở nhà người quen ở Ninh Bình. Trong quá trình điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đã tạm thu giữ để làm cơ sở xác minh Tina Dương lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ vậy, cơ quan điều tra còn nhận được đơn tố cáo khác đến từ ông ông Nguyễn Huy N (ngụ TP Thủ Đức, TP HCM). Theo đó, Vân Anh đã dùng thủ đoạn gian dối, dựng chuyện không có thật để chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.

Screen Shot 2022-09-30 at 21.24.48

Tiến hành điều tra, xác minh và làm việc với Ninh Thị Vân Anh, cô nàng thừa nhận việc chiếm đoạt tài sản của ông N. Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ thông tin liên quan, xác minh những tài khoản lên tiếng tố cáo để có căn cứ xử lý vụ việc.

Về chiếc Mercedes mà Ninh Thị Vân Anh đưa cho ông N, qua xác minh, chiếc xe thuộc sở hữu của một người tên T ở quận Tân Phú, TPHCM.

Bên cạnh đó, Ninh Thị Vân Anh cũng nhận được hai đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của hai người ngụ tại Phan Thiết và Đồng Nai.

Cùng ngày, Anna Bắc Giang lật mặt, tuyên bố kiện những người tố cáo mình. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin phổ biến