Đời Sống

Cao Bằng ngăn chặn 53 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam

Trang Mạc - 08/05/2021 09:51 GMT+7

Các đối tượng trên chủ yếu xuất cảnh trái phép sang làm thuê tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do tình hình dịch bệnh phức tạp, họ tìm cách vượt biên về Việt Nam qua đường bộ.

Ngày 7/5, các Đồn Biên phòng Lũng Nặm, Ngọc Côn, Ngọc Chung thuộc sự quản lý của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn 53 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 7/3, Đồn Biên phòng Lũng Nặm tuần tra phát hiện 8 đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực Mốc 706 (thuộc xóm Nặm Niệc, xã Cải Viên, huyện Hà Quảng).

Vào 2 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Ngọc Côn tuần tra phát hiện 28 đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 785 và 786 (thuộc xóm Pò Peo, Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh).

Cuối cùng, Đồn Biên phòng Ngọc Chung tuần tra phát hiện 17 đối tượng nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 (thuộc địa bàn xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh).

b1
Các đối tượng nhập cảnh trái phép do Đồn Biên phòng Ngọc Côn ngăn chặn.

COVID-19 diễn biến phức tạp, Quảng Ninh tái thiết lập các chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ

Các đối tượng trên khai nhận đã xuất cảnh trái phép đến làm thuê tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đối tượng này đã tìm cách vượt biên về Việt Nam theo đường bộ.

53 đối tượng vượt biên trái phép có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Lai Châu, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An,... Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời hoàn tất các thủ thục pháp lý và bàn giao cho Trung tâm Y tế các huyện Trùng Khánh, Hà Quảng đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Đáng chú ý, trong số 53 đối tượng nêu trên, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Hữu (sinh năm 1971, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã có lệnh truy nã từ 4 năm trước về hành vi đánh bạc.