Đời Sống

Hơn 1.100 nhân viên tại chùa Tam Chúc được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19

An Nhiên - 08/05/2021 09:50 GMT+7

Sau khi ghi nhận một nữ nhân viên mắc COVID-19, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu diện rộng cho hơn 1.100 nhân viên tại chùa Tam Chúc.

Nữ nhân viên tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) thuộc nhóm 11 ca mắc COVID-19 tại bệnh viện K, đã được Bộ Y tế công bố tối ngày 7/5. Bệnh nhân là chị N.T.M.T., trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, từng chăm sóc người nhà điều trị tại Bệnh viện K. Bước đầu CDC Hà Nam ghi nhận 77 F1 và 300 F2 của bệnh nhân.

Liên quan tới ca bệnh này, CDC Hà Nam đã tiến hành lấy mẫu diện rộng cho 1.128 nhân viên tại chùa trong chiều và tối 7/5. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, rà soát, tổng hợp các F1, F2 và lấy mẫu theo quy định. 

Khẩn: Tìm người đến chùa Tam Chúc - Hà Nam và hai nhà hàng ở huyện Thường Tín

chua-tam-chuc
Hà Nam lấy hơn 1.100 mẫu bệnh phẩm tại chùa Tam Chúc

Về phía ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tất cả số bệnh nhân điều trị, người trực tiếp chăm sóc và người tiếp xúc với các trường hợp từ bệnh viện trở về đều được lấy mẫu xé nghiệm. Tất cả các trường hợp trên đều nhận được kết quả âm tính lần 1 với COVID-19.

Tin phổ biến