Đời Sống

Quán karaoke đóng cửa vì COVID-19, nhân viên vì tìm kế sinh nhai nên chuyển sang làm... cướp

An Nhiên - 04/06/2021 20:38 GMT+7

Vì nhiều quán karaoke phải đóng cửa do dịch COVID-19 nên 2 thanh niên chuyên "điều đào" cho các quán hát rơi vào cảnh thất nghiệp. Để kiểm tiền tiêu xài, nhóm đối tượng đã rủ nhau gây ra 8 vụ cướp liên tỉnh.

Sáng ngày 4/6, Đội Cảnh sát hình (CSHS) Công an TP.Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Quốc Đạt (22 tuổi) và Đào Xuân Nghĩa (20 tuổi) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, Đạt và Nghĩa (cùng trú tại huyện Cư Kuin, Đăk Lăk) khai nhận trước đó, cả hai đều đi "điều đào" (chăn dắt gái phục vụ) cho các quán karaoke tại TP.Buôn Ma Thuật. Tuy nhiên, vì dịch bệnh nên nhiều quán karaoke đều đóng cửa để phòng chống COVID-19. Do rơi vào cảnh thất nghiệp nên 2 đối tượng đã bàn bạc rồi rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền tiêu xài.

bat-doi-tuong-cuop-giat
Nghĩa và Đạt đã thực hiện nhiều vụ cướp giật liên tỉnh từ tháng 5 đến nay

Theo đó, vào mỗi buổi sáng sớm, nhóm đối tượng sẽ tháo biển số xe máy rồi chở nhau đi dò la trên các tuyến đường. Khi thấy người pụ nữ nào đi bộ có đeo dây chuyền vàng, chúng nhanh chóng áp sát và ra tay cướp giật. Trong trường hợp dây chuyền bị rơi xuống đất, Nghĩa và Đạt sẽ quay xe lại, dùng bình xịt hơi cay xịt vào nạn nhân để lấy dây chuyền bằng mọi giá. 

Được biết, Nghĩa từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, Đạt có 1 tiền án về tội trộm cắp. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, 2 đối tượng đã gây ra 8 vụ cướp giật tài sản liên tỉnh tại TP.Buôn Ma Thuột, huyện Krông Ana (Đăk Lăk) và huyện Đắk Mil(Đắk Nông).

Tin trong ngày:

>> Hai cô gái trẻ chụp ảnh “khoe hàng” trong bộ đồ phòng dịch Covid-19 bị dân mạng “ném đá” dữ dội

>> Hà Nội: Bốt điện khoác lên mình hình ảnh cổ động y bác sĩ chống dịch Covid-19 cực ý nghĩa

>> Thí sinh trong vùng giãn cách xã hội, cách ly vì Covid-19 sẽ được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2