Đời Sống

Đăk Lăk ghi nhận ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh

An Nhiên - 08/05/2021 22:00 GMT+7

Ca nghi nhiễm COVID-19 đầu tiên tại tỉnh Đăk Lăk là nhân viên của thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA (23 tuổi), trở về từ Đà Nẵng.

Trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là T.T., nữ nhân viên Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA, 23 tuổi, quê ở huyện Krông Nô, Đăk Nông. Đây là ca nghi nhiễm đầu tiên ở tỉnh Đăk Lăk nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung trong đợt dịch này. Lịch trình sinh hoạt và di chuyển của nữ nhân viên như sau:

Ngày 2/5: T. tham gia cuộc họp khoảng 40 người tại Thẩm mỹ viện AMIDA, TP.Đà Nẵng (có sự tham gia của bệnh nhân 3131).

Sáng 3/5: T. mua bún ốc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ. Đến 12h00 cùng ngày, cô ghé lại chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua chè rồi trở về phòng trọ.

Ngày 4/5: T. đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ sau đó về phòng trọ. Tới 16h00 cùng ngày, T. ăn bánh canh ruộng gần cầu tình yêu nhưng không nhớ tên quán.

Ngày 5/5: Cô đi chợ Huỳnh Ngọc Huệ mua trái cây. Khoảng 20h00, T. uống nước mía với bạn là N.T.N.A. tại bờ biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng. Đến 21h30, cô cùng bạn mua tàu hủ cóc tại đường Huỳnh Ngọc Huệ, khi trở về phòng trọ thì thấy người nóng, sốt.

Ngày 6/5: T. ăn sáng cùng T.M.T. tại quán phố Sài Gòn, Hồ Quý Ly. 10h45, cô đi ô tô cùng bạn về phường Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột. Trên đường đi, T. có ghé qua đèo lò xo uống nước. Đến 17h00, T. ăn tối ở một quán không nhớ rõ tên tại tỉnh Kon Tum đường Hà Nội. 23h00 cùng ngày, T. tiếp xúc với T.T.T.H. và N.T.L. tại 189/1/25 Mai Hắc Đế nhưng có giữ khoảng cách.

dak-lak-covid
Ngành y tế Đăk Lăk khử trùng khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19

Khi nhận được thông tin về bệnh nhân 3131, cô đã tới Trạm Y tế phường Tân Thành để khai báo y tế và được đưa đi cách ly. Hiện, ngành y tế đang tiếp tục rà soát những người từng tiếp xúc với T. để cách ly và theo dõi sức khỏe.

Tin phổ biến