Đời Sống

Thí sinh trong vùng giãn cách xã hội, cách ly vì Covid-19 sẽ được thi tốt nghiệp THPT vào đợt 2

Minh Anh - 04/06/2021 08:45 GMT+7

Bộ GD&ĐT đã đưa ra các phương án nhằm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Nhằm khẳng định tầm quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nhấn mạnh, kết quả của kỳ thi không chỉ có ý nghĩa xét tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 mà còn căn cứ đánh giá để cải tiến việc dạy và học tại trường phổ thông.

Bên cạnh đó, việc quan trọng của kỳ thi này là mang lại kết quả để các thí sinh xét tuyển vào các trường đại học.

>> Hà Nội: Các học sinh là F0, F1 được tuyển thẳng vào lớp 10

thi-tot-nghiep-thpt-vao-dot-2
Bộ GD&ĐT đang tính toán các phương án tốt nhất cho kỳ thi THPT 2021. (Nguồn ảnh: Internet)

Năm 2021 có hơn 1 triệu thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 3/4 thí sinh lấy kết quả để xét tuyển đại học. Vì thế, kỳ thi này có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo độ tin câỵ để xét tuyển.

Với tính chất quan trọng, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với bộ, ngành liên quan để chuẩn bị tốt nhất, nhằm tổ chức kỳ thi đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức từ 6-8/7 và đang được chuẩn bị đúng tiến độ, nghiêm túc.

Trong trường hợp Covid-19 diễn biến phức tạp, nếu còn địa phương giãn cách, cách ly xã hội, Bộ sẽ có phương án để những thí sinh ở đây thi vào đợt 2.

Còn với trường hợp Covid-19 diễn biến xấu, lây lan ra nhiều địa phương thì Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh phù hợp nhất.

Tin nên đọc:

>> Bắc Giang: Các ổ dịch ở khu công nghiệp xuất hiện những tín hiệu tốt

>> Hà Nội phát hiện 1 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

>> Bắc Giang: Cặp vợ chồng không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19, còn lao vào đánh trưởng thôn

>> Tây Ninh: Cha đưa con trai 2 tuổi thuộc diện F1 bỏ trốn khỏi khu cách ly

Tin phổ biến