Đời Sống

Hàng loạt người vô gia cư giả ở Hà Nội bị lực lượng chức năng xử lý

DIỆU HUYỀN - 01/01/2023 20:29 GMT+7

Sau khi nhận nhiều phản ánh từ người dân, Công an quận Hoàn Kiếm đã tiến hành xác minh và xử lý nhiều trường hợp người dân giả làm người vô gia cư.

Thời gian gần đây, nhiều đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân thường xuyên đề cập đến vấn đề nhiều người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cải trang thành người vô gia cư ra đường xin ăn vào buổi tối. Không chỉ tranh giành, cướp giật từng bữa ăn, món đồ mà đoàn gửi tặng, họ còn chửi bới, xúc phạm những người làm tình nguyện nếu như họ không được cho đúng và cho đủ. 

Tình trạng này được cho là diễn ra đã khá lâu. Đặc biệt là vào thời điểm thời tiết miền Bắc trở lạnh, số lượng người vô gia cư giả nằm rải rác trên các con phố quận Hoàn Kiếm càng nhiều. Họ ngồi thành từng cụm san sát nhau. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, gần như bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng và đáng thương cho những người này.

nghe-vo-gia-cu-1672319673604821624195-crop-16723196798061262227898
Hàng loạt người dân vô gia cư nằm trên các tuyến phố lớn Hà Nội khơi dậy lòng thương cảm từ người khác. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sau khi chứng kiến nhiều trường hợp vô gia cư giả càng ngày càng lộng hành, nhiều đoàn từ thiện đã bất bình nêu ý kiến. Song thay vì cảm thấy xấu hổ và quay trở về nhà, những người vô gia cư giả này lại còn lớn tiếng cãi cọ với các đoàn từ thiện.

Cứ như thế, họ "chai mặt" và tiếp tục ra đường kiếm ăn mỗi tối. Thậm chí, nhiều người còn lôi cả hộ gia đình ra đường ăn xin. Xin được bữa nào thì hay bữa ấy, cho đồng nào hay đồng ấy. Nhiều người dân còn phí phạm, xin nhiều đồ nhưng vứt đi phân nửa. Bởi với họ, dù gì đó cũng không phải tiền của mình. 

322193588_1281706232392674_1992520333937638285_n
d86d17e3-b3ce-4237-b51e-8e05502f6415-0
Nhiều người lên tiếng phản ánh tình trạng vô gia cư giải đang hoành hành trên các con phố Hà Nội

Cách đây ít ngày, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức truy quét và xử lý nhiều trường hợp vô gia cư giả nằm trên các tuyến phố trên địa bàn. 

Thông tin từ VTV, lực lượng chức năng đã bắt giữ và tiến hành điều tra nhân thân, địa chỉ thường trú của những người mạo danh vô gia cư.

nguoi-vo-gia-cu-gia-16724900975862059730
Những người dân bị đưa lên cơ quan làm việc. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, thời điểm bị bắt, tất cả những người dân không có ai tự nhận mình không có nhà. Thậm chí, trong túi đồ của một người vô gia cư giả, lực lượng còn tìm thấy một bìa sổ đỏ có quyền sở hữu một mảnh đất 100m2 tại quận Nam Từ Liêm. Sau khi điều tra, Công an quận còn phát hiện thêm một số người dân còn có nhà cao cửa rộng ngay tại những tuyến phố đắt đỏ của Hà Nội.

Sau khi được răn đe bằng hình thức cảnh cáo, viết bản tường trình, người dân tỏ ra hối lỗi và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. 

Những ngày sau đó, tình trạng người vô gia cư nằm hàng dài trên đường phố cũng thuyên giảm. 

Tin phổ biến