Đời Sống

Cập nhật vụ tai nạn làm chết ba mẹ con tại Phú Yên: Tạm giữ hình sự tài xế

DIỆU HUYỀN - 28/11/2022 07:30 GMT+7

Hiện tại, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thương tâm tại Phú Yên diễn ra vào hôm 26/11.

Theo báo CAND đưa tin vào trưa ngày 27/11, Thượng tá Lê Đồng Úy - Phó trưởng Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) cho biết hiện cơ quan này đã tiến hành bắt giữ hình sự đối tượng Trần Hữu Dương (35 tuổi, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) - tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 76H-01318 trong vụ tai nạn thương tâm diễn ra vào chiều ngày trước đó.

Tại đây, đối tượng Dương sẽ bị cơ quan điều tra và xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo khoản 3, điều 260 BLHS.

1669534767-85b60f7d1fd6980f62ed6b364b78d4e1
Tài xế Trần Hữu Dương - người điều khiến xe ô tô tải va chạm với 3 nạn nhân

Thông tin từ Công an thị xã Sông Cầu, bước đầu Dương khai nhận trong quá trình lưu thông từ Quảng Ngãi đến TP Hồ Chí Minh, anh đã dừng xe tại một quán ăn tên B.D, cách hiện trường vụ tai nạn về phía bắc khoảng vài trăm mét để ăn cơm.

Sau bữa ăn, Dương tiếp tục lái xe chạy về hướng nam hơn 100m thì phát hiện bỏ quên điện thoại ở quán ăn. Dương phanh xe đột ngột, rồi thao tác cài số lùi xe lại để lấy điện thoại. Tuy nhiên do xe máy nằm ở vị trí điểm mù phía sau nên Dương không hề hay biết mà vẫn lùi xe. Hậu quả xe máy chở 3 mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải và tử vong tại chỗ.

Qua quá trình điều tra, xe tải gây tai nạn mang nhãn hiệu Hino có giấy chứng nhận đăng ký do Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20/12/2021. Chủ sở hữu xe là ông Mai Văn Nhạn (56 tuổi, trú tại thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự thời hạn 1 năm cấp ngày 30/12/2021, giấy chứng nhận kiểm định an toàn thời hạn 2 năm do Công ty CP đăng kiếm và dịch vụ giao thông ở tỉnh Bến Tre cấp.

Tài xế Trần Hữu Dương trong quá trình tham gia giao thông có giấy phép lái xe hạng C được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 23/7/2020, có giá trị đến 23/7/2025. Dương cũng không vi phạm về nồng độ cồn hay dương tính với chất ma túy. 

tai-nan-giao-thong2
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm tại Phú Yên ngày 26/11

Trước đó như đã đưa tin, vào hồi 15h30 chiều ngày 26/11, chiếc xe máy mang BKS 79V1-412.32 do Nguyễn Đăng K. (17 tuổi) điều khiển chở mẹ là chị Nguyễn Thị T. (41 tuổi) và em gái Nguyễn Xuân N. (6 tuổi) cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã va chạm với một ô tô tải tại km 1249+170 trên đường quốc lộ 1A  thuộc địa phận thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Vụ tai nạn đã khiến cả 3 thành viên trong cùng một gia đình tử nạn tại chỗ. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn nên chỉ khi tài xế nhận ra sự việc và hô hoán lớn, người dân xung quanh mới hay chuyện.

>> Xem thêm: Người anh cả trong vụ tai nạn thương tâm tại Phú Yên gào khóc, đau đớn bên cạnh thi thể mẹ và hai em

tai-nan-giao-thong
Thi thể được đắp chiếu của 3 mẹ con khiến người chứng kiến đau lòng

Sau khi nhận được tin báo, người thân của 3 nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Ngày 27/11, gia đình đã tổ chức lễ an táng cho ba người tại nhà riêng.

316949332_716107793260677_1942218493499169266_n
316314963_6193837067332800_7799442386508403300_n
Đoạn clip và hình ảnh của anh Nguyễn Đăng Khoa (chồng và cha của nạn nhân) và Nguyễn Đăng Khiêm (người anh cả trong gia đình) thất thần, gào khóc bên thi thể 3 mẹ con đang gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo điều tra, sáng ngày 26/11, 3 mẹ con đi xe máy từ Vạn Ninh ra Bình Định thăm Khiêm tại đơn vị mà anh này đang công tác. Buổi chiều khi về đến đèo Cù Mông (TX Sông Cầu, Phú Yên) thì xảy ra vụ tai nạn thương tâm này.

Tin phổ biến