Đời Sống

WHO thông tin về biến chủng nCoV mới ở Việt Nam

Minh Anh - 03/06/2021 18:53 GMT+7

Theo thông tin từ WHO, biến chủng nCoV mới ghi nhận tại Việt Nam không phải chủng lai, vẫn thuộc chủng Ấn Độ B.1.617.2.

Trưởng đại diện WHO cho biết, không có biến chủng lai mới ở Việt Nam, biến chủng được phát hiện là Delta, có mặt đầu tiên ở Ấn Độ. Một số đột biến bổ sung cần được nghiên cứu thêm trong thời gian tới.

Được biết, chủng Delta rất nguy hiểm, tốc độ lây lan nhanh.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin về một biến chủng mới bao gồm các đặc tính từ chủng Ấn Độ và Anh. Qua giải trình tự gene virus, một số mẫu bệnh phẩm nhiễm biến chủng Ấn Độ mang cả đột biến gene của chủng Anh.

bien-chung-ncov-moi-o-viet-nam
Biến chủng ở Việt Nam vẫn là chủng Ấn Độ. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Những điểm khác biệt của đợt dịch COVID-19 lần 4 tại Việt Nam

Trong đó, chủng từ Ấn Độ là phổ biến nhất ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội…còn chủng Anh xuất hiện tại Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Theo các chuyên gia, rất khó để nhận biết khi nào dịch bệnh tại Việt Nam đến hồi kết. Các cụm lây nhiễm chủ yếu nằm ở khu công nghiệp nơi có nhiều người nên việc kiểm soát thật sự khó khăn.

Đại diện WHO cho biết, Việt Nam là nước ngăn ngừa Covid-19 thành công nhất kể từ khi dịch khởi phát. Thách thức hiện nay mà Việt Nam gặp phải chính là đẩy nhanh tiêm chủng trong bối cảnh thiếu vaccine.

Tin nên đọc:

>> Hàng trăm người dân đổ ra Hồ Gươm tập thể dục, lơ là thực hiện phòng dịch

>> Cô gái trẻ “dạy” bác sĩ tuyến đầu chống dịch phải “học cách chịu đựng”, đừng than vãn khi kiệt sức

>> TP.HCM: F3 thành F0, Bệnh viện quận Gò Vấp tạm ngưng hoạt động

>> Điệu nhảy vui nhộn của “chiến sĩ áo trắng” trong bộ đồ bảo hộ như xua tan mệt mỏi giữa tâm dịch Bắc Giang

Tin phổ biến