Đời Sống

Vé trận Việt Nam - Nhật Bản trên thị trường "chợ đen" bắt đầu tăng giá

Theo VTV News - 07/11/2021 10:07 GMT+7

Vé xem các trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp các ĐT Nhật Bản và ĐT Saudi Arabia đang được bán tràn lan trên các trang mạng xã hội, với giá cao hơn...

Ngày 27/10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé xem 2 trận đấu của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản (11/11) và Saudi Arabia (16/11) trên sân Mỹ Đình theo hình thức trực tuyến. Ở mỗi trận đấu, VFF phân phối 7.000 vé đến người hâm mộ. Vé được phân phối có 3 mệnh giá 500.000 VNĐ, 700.000 VNĐ và 900.000 VNĐ.

Ngay sau khi vé được phát hành đến tay người hâm mộ, trên mạng xã hội, các bài đăng rao bán vé xuất hiện tràn ngập với nhiều mức giá đa dạng.

ve-bong-da-1
Vé mệnh giá 900.000 đồng/vé được rao bán từ 2,4 triệu đồng/cặp đến khoảng 3,8 - 4 triệu đồng/cặp.

Với mỗi vé trị giá gốc là 700.000 đồng/vé, các phe vé bắt đầu hét giá lên 1 triệu đồng/vé, mua 1 cặp sẽ được giảm còn 1,9 triệu đồng. Vị trí đẹp sẽ còn có giá cao hơn khoảng 500.000 đồng.

Còn với vé mệnh giá 500.000 đồng/vé, giá trên thị trường chợ đen rẻ nhất sẽ vào khoảng 1,4 triệu cho 1 cặp.

ve-bong-da-2

Dự đoán, càng đến gần ngày bóng lăn giá vé sẽ càng tăng cao, bởi không loại trừ khả năng sẽ có dân "đầu tư thứ cấp", mua lại những chiếc vé đang được chào bán ở thời điểm hiện tại, để bán "chuyền tay" thêm lần nữa cho những người thật sự muốn xem.

Chính vì thế, khả năng có một số CĐV thực thụ phải tốn số tiền cao gấp đôi, thậm chí hơn nữa so với giá gốc, để được vào sân xem các trận đấu của đội tuyển Việt Nam trong những ngày tới đây là khả năng có thể xảy ra.