Đời Sống

Khán giả phải trả "giá chát" khi mua vé trận đấu Việt Nam - Nhật Bản trên sân Mỹ Đình 

Theo Tuổi Trẻ - 23/10/2021 15:30 GMT+7

VFF đã công bố giá vé 4 mức để vào xem 2 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia trên sân Mỹ Đình tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Mức giá này được đánh giá là khá cao so với những trận trước của tuyển Việt Nam.

Theo lịch thi đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ có hai trận đấu trên sân nhà vào tháng 11 là Việt Nam - Nhật Bản (ngày 11-11), Việt Nam - Saudi Arabia (ngày 16-11).

Giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tăng lên gấp đôi - Ảnh 1.

Trước đó, vào ngày 21-10, UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho bán vé với 30% sức chứa SVĐ Mỹ Đình trong hai trận đấu trên. Như vậy, mỗi trận sẽ có 12.000 khán giả được vào sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam.

Trừ số vé mời dành cho các đối tác của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), dự kiến sẽ có khoảng 10.000 vé được bán theo hình thức online cho người hâm mộ. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 22-10, một thành viên thường trực VFF nói: "Vé dự kiến có 4 mệnh giá, thấp nhất khoảng 500.000 đồng, cao nhất có thể 1 triệu đồng hoặc hơn 1 triệu một chút. Dù vậy đây mới là dự kiến, 2 ngày nữa VFF sẽ thống nhất phương án bán vé và thông tin rộng rãi đến người hâm mộ cả nước".

Giá vé xem tuyển Việt Nam thi đấu tăng lên gấp đôi - Ảnh 3.
Hàng ngàn cổ động viên chen lấn, trèo rào vào trụ sở VFF đòi mua vé tại AFF Suzuki Cup 2018.

Toàn bộ khán giả vào sân phải đáp ứng các yêu cầu sau: Đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19, thời gian hoàn thành mũi 2 là 14 ngày trở lên hoặc đã khỏi COVID-19 trong thời gian 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong thời gian 72 giờ trước khi bóng lăn; thực hiện đủ 5K khi đến sân…

Dự kiến vé hai trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam với Nhật Bản, Saudi Arabia sẽ rất sốt.

Tin liên quan:

Tin phổ biến