Đời Sống

Thực hư thông tin 91 F1 từ Bắc Giang trốn về Lào Cai

Minh Anh - 02/06/2021 14:18 GMT+7

Trước thông tin 91 F1 trốn từ Bắc Giang, Bắc Ninh về tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng đã chính thức lên tiếng.

Trước thông tin “91F1 từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai”, sáng 2/6, Công an tỉnh Bắc Giang đã chia sẻ về sự việc. Theo như phía Lào Cai cung cấp, lực lượng chức năng phát hiện 91 công nhân, tự xưng là F1 đang làm việc tại khu công nghiệp. Những người này khai tự ý bỏ về Lào Cai, bất chấp công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Liên quan đến thông tin trên, Công an tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu lực lượng chức năng huyện Việt Yên xác minh, làm rõ.

>> Trà Vinh: Cụ bà 80 tuổi bỏ trốn khỏi khu cách ly vì “cảm thấy hốt hoảng”

91-f1-tu-bac-giang-tron-ve-lao-cai
Bắc Giang cho rằng thông tin 91F1 trốn khỏi khu vực cách ly là không chính xác. (Nguồn ảnh: Internet)

Kết quả điều tra cho thấy, có 72 công dân Lào Cai đang làm việc trong các khu công nghiệp ở Bắc Giang. Trong đó, có 33 trường hợp đã về Lào Cai trước 18/5 và được sắp xếp cách ly tại Trung đoàn 254 và nhà riêng.

Tất cả những trường hợp kể trên đều được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với Covid-19.

39 trường hợp còn lại hiện đang ở Bắc Giang, 2 người được đưa đi cách ly tập trung và 37 người đang tự cách ly tại nhà trọ.

Cũng theo Công an Bắc Giang, huyện Việt Yên đã tiến hành giãn cách xã hội từ 0h ngày 18/5 theo Chỉ thị số 16. Vì thế, các trường hợp F1 sẽ được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

Như vậy, số công nhân trở về Lào Cai trước ngày 18/5 không phải là F1 và cũng không thể nói là trốn cách ly.

Tin nên đọc:

>> Tấm vé cuối ngày về với bố bị tai biến của chàng trai khuyết tật và câu chuyện ấm tình đồng bào phía sau

>> Ghi nhận ca tử vong đầu tiên tại TP.HCM do Covid-19

>> Bắc Giang: Xúc động lời tâm sự của “người hùng” tiếp tế 10.000 gói băng vệ sinh cho chị em ở khu cách ly

>> Hà Nội: Yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm người về từ Bắc Giang và TP. HCM