Đời Sống

Ảnh hưởng dịch Covid-19, tỉnh đầu tiên huỷ bỏ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Minh Anh - 01/06/2021 19:15 GMT+7

Chỉ còn 2 ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Vũng Tàu tổ chức nhưng tỉnh đã quyết định hủy bỏ.

Trước tình trạng dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh đã đồng ý với đề nghị của Sở về việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn.

Đại diện Sở GD&ĐT cho biết, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ chuyển từ thi tuyển sang xét tuyển. Các trường THPT dựa vào nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký để thực hiện việc xét tuyển bằng kết quả rèn luyện và học tập các năm THCS. Đồng thời, Sở sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các trường.

huy-ky-thi-tuyen-sinh-vao-lop-10
Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định dừng kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Tài xế gây bức xúc vì ngồi trên ô tô vứt tiền xuống đất trả cho nhân viên cây xăng

Riêng đối với trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, phương thức thi tuyển sẽ được giữ nguyên theo đúng lịch thi đã công bố trước đó. Thời gian tổ chức vào ngày 3-5/6/2021.

Việc thi tuyển vào trường chuyên sẽ phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện giãn cách, mỗi phòng thi không quá 12 thí sinh, sát khuẩn, đo thân nhiệt và cần đảm bảo quy định 5K.

Trước đó, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng chính thức thông báo tạm dừng hoạt động một số lĩnh vực không thiết yếu trên địa bàn, cấm bán hàng tại chỗ mà chỉ phục vụ mang đi,…

Tin nên đọc:

>> Tuần trăng mật độc đáo trong tâm dịch của vợ chồng bác sĩ trẻ ở Quảng Ninh

>> Clip: Người phụ nữ ở TP. HCM lớn tiếng chửi “làm gì có dịch” khi bị lực lượng chức năng nhắc đeo khẩu trang

>> Xúc động với câu chuyện tài xế Grab từ chối nhận tiền của bác sĩ vì “có tội với Tổ quốc”

>> Hơn 2.700 cán bộ y tế, sinh viên y, dược lên đường chi viện cho tâm dịch Bắc Ninh và Bắc Giang