Đời Sống

Olympic Tokyo 2020: Cấm “chuyện ấy” nhưng lại phát 160.000 bao cao su cho VĐV tham dự

Minh Anh - 15/07/2021 16:25 GMT+7

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định phát 160.000 bao cao su cho người tham gia làm kỷ niệm.

Sau một năm tạm hoãn, Olympic 2020 chuẩn bị diễn ra vào cuối tháng 7/2021. Dù dịch bệnh phức tạp, nhưng BTC Olympic vẫn quyết định sẽ phát khoảng hơn 160.000 bao cao su cho 11.000 VĐV tham dự.

Kể từ Thế vận hội Seoul 1988, hàng trăm nhìn bao cao su miễn phí được phát tại Thế vận hội nhằm khuyến khích tình dục an toàn trong thời gian gần nhau.

olympic-tokyo-2020
Olympic Tokyo sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7. (Nguồn ảnh: Getty Images)

Tại Olympic, câu chuyện về những cuộc tình chớp nhoáng của “trai xinh gái đẹp” trong làng VĐV được truyền tai nhau. Và ở Tokyo vào tháng 7 này cũng vậy, vẫn có làng VĐV, bao cao su vẫn được phát nhưng BTC hy vọng người chơi không sử dụng nó mà giữ làm kỷ niệm.

>> Nữ VĐV quyến rũ nhất hành tinh lần đầu dự Olympic, nhưng cánh mày râu phải tiếc nuối vì lý do này

Thông điệp đặc biệt mà BTC muốn truyền tải đến là hạn chế lây lan Covid-19, đặc biệt là “tránh các hình thức tiếp xúc cơ thể không cần thiết”. Và chính điều này cũng khiến nhiều người thắc mắc, vậy phát bao cao su làm gì?

olympic-tokyo-2020-1
Cấm chuyện ấy nhưng BTC vẫn phát bao cao su cho VĐV. (Nguồn ảnh: Internet)

Sự mâu thuẫn này khiến mọi người cảm thấy khó hiểu về hành động của BTC Olympic Tokyo 2020.

Về phía BTC, họ cho biết, việc phân phát bao cao su nhằm mục đích nâng cao nhận thức về HIV/AIDS. Uỷ ban Olympic Quốc tế đã yêu cầu tiếp tục phát bao cao su trong năm nay, bấp chấp đại dịch Covid-19.

BTC chia sẻ với AFP: “Bao cao su được phân phát không nhằm mục đích sử dụng tại Làng Olympic. Thay vào đó, các các vận động viên nên mang về nước và giúp chúng tôi trong chiến dịch nâng cao nhận thức".

Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 23/7 và bế mạc vào 8/8.