Đời Sống

Nhận suất “đặc cách” đến Tokyo, “kình ngư vàng” Ánh Viên trở thành VĐV bơi đầu tiên 3 lần liên tiếp góp mặt ở Olympic

Tường Vy - 02/07/2021 16:31 GMT+7

Với suất “đặc cách” tham dự Olympic Tokyo 2020, Ánh Viên trở thành VĐV bơi đầu tiên của thể thao Việt Nam vinh dự 3 lần liên tiếp góp mặt ở Olympic.

Theo thông báo từ Ủy ban Olympic quốc tế, Ánh Viên đã nhận được suất “đặc cách” tham dự Olympic Tokyo 2020. “Kình ngư vàng trong làng bơi lội” Việt Nam sẽ tranh tài ở 2 nội dung là 200m tự do và 800m tự do nữ.

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Ánh Viên vinh dự góp mặt ở Thế vận hội. Tính đến thời điểm này, cô cũng là VĐV bơi lội duy nhất của Việt Nam tham dự 3 kỳ Olympic liên tiếp.

a1
VĐV bơi lội Ánh Viên. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Ánh Viên đã nỗ lực để chinh phục chuẩn A Olympic tại giải bơi ở TP HCM dự kiến tổ chức vào tháng 5. Tuy nhiên, kình ngư quê Cần Thơ không thể tranh tài vì giải đấu bị tạm hoãn do dịch Covid-19.

Theo quy định từ Hiệp hội các môn thể thao dưới nước, mỗi quốc gia có VĐV đạt chuẩn A tham dự Olympic sẽ nhận thêm suất đặc cách ở giới còn lại. Do kình ngư Nguyễn Huy Hoàng đã đạt chuẩn ở 2 nội dung 800m và 1.500m tự do nên Ánh Viên được trao suất này.

Với suất của Ánh Viên, đoàn Việt Nam đã có 16 suất tham dự Olympic Tokyo 2020 gồm Huy Hoàng, Ánh Viên (bơi lội), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Tiến Minh, Thùy Linh (cầu lông), Ánh Nguyệt, Phi Vũ (bắn cung), Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (TDDC), Văn Đương (boxing), Quách Thị Lan (điền kinh), Kim Tuyền (taekwondo), Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Lường Thị Thảo/Đinh Thị Hảo (rowing).

Trong thời gian tới, nhiều khả năng, thể thao Việt Nam sẽ có thêm ít nhất 1 suất tham dự Olympic. 

>>> Tin nên đọc:

Lý do sâu xa khiến tuyển Trung Quốc quyết đánh bại tuyển Việt Nam

Bốc thăm vòng loại World Cup 2022 kết thúc, CĐV Thái Lan hả hê: Để mấy đội lớn dạy Việt Nam!

Quang Hải đeo nhẫn kim cương nửa tỷ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Tin phổ biến