Đời Sống

Nhân viên cửa hàng tiện lợi ở Hàn Quốc bị chủ khởi kiện vì một hộp chân giò có giá 106.000 đồng

Minh Anh - 21/06/2022 16:12 GMT+7

Một nhân viên bán thời gian làm ở cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc bất ngờ bị chủ khởi kiện chỉ vì lỡ ăn hộp chân giò có giá 5,900 won (tương đương 106.000 đồng).

Vào ngày 17/6, tòa án đã tuyên bố trắng án cho nhân viên bán thời gian của một cửa hàng tiện lợi bị chủ tiệm cáo buộc "biển thủ đồ trong cửa hàng - ăn hộp chân giò 5,900 won".

Nhân viên bán thời gian, tạm gọi là A, vốn làm việc cho một cửa hàng tiện lợi tại Gangnam, Seoul. Theo quy định của cửa hàng, đối với những món ăn có hạn sử dụng như cơm hộp, gimbap tam giác, các chế phẩm từ sữa, thực phẩm trữ lạnh... không thể bán nếu đã quá hạn. Vì vậy, nhân viên trực tại cửa hàng có trách nhiệm xử lý đồ ăn hết hạn (cất đồ khỏi kệ, xếp đồ mới lên). Khung giờ xử lý đồ ăn của cửa hàng là 19h30 và 23h30. Sau khi thu đồ ăn hết hạn vào, nhân viên được phép ăn.

hop-chan-gio

Vào ngày 5/7/2020, A đã đăng ký ca làm tại cửa hàng vào ca từ 15h đến 22h. Vào 19h40 tối, A đã mở một phần chân giò kim chi ăn. A cho biết, vì nhầm lẫn nên nghĩ hộp chân giò đã hết hạn lúc 19h30 nên 10 phút sau bóc ra ăn. Nhưng thực tế, hộp chân giò đó 23h30 mới hết hạn.

Sau khi bị phát hiện, A đã bị chủ cửa hàng khởi kiện với tội 'biển thủ'. Theo đó, chủ cửa hàng cho rằng A đã lợi dụng chính sách của cửa hàng để cố tình biển thủ hộp đồ ăn. Trong phiên tòa mở ra vào 8/2020, chủ cửa hàng đã đòi A 200,000 won bồi thường nhưng A không chấp nhận và thuê luật sư để bào chữa.

hop-chan-gio-1

Vào ngày 17/6 vừa qua, tòa án tuyên bố A vô tội. Tòa án lập luận rằng trong 5 ngày, tổng số tiền A sử dụng để mua đồ ăn tại chính cửa hàng mà mình làm việc là 150,000 won, một số tiền khá lớn. Vì thế, cáo buộc A cố tình biển thủ mà không chịu bỏ ra 6,000 won mua hộp đồ ăn là một chuyện bất hợp lý. Cuối cùng, tòa đánh giá rằng A đã nhầm lẫn về thời gian, vì thế mới gây ra sự việc không đáng có trên.

Dù vụ kiện đã chính thức kết thúc, trên các trang cộng đồng, cư dân mạng Hàn Quốc vẫn thảo luận rất nhiều. Phần đông cho rằng chỉ vì 5,900 won mà chủ cửa hàng khởi kiện và đưa nhau ra tòa thật là vô lý.

Nguồn dịch: Lạc Sâu Bích