Đời Sống

Xuất hiện các biến thể nCoV siêu lây nhiễm

Minh Anh - 18/05/2021 08:39 GMT+7

Xuất hiện hai biến thể nCoV bí ẩn, hiện chưa được đặt tên và công bố trình tự gene ở Malaysia.

Theo New Straits Times, thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Giáo dục Bệnh truyền nhiễm Nhiệt đới, Đại học Malaya, hiện ở Malaysia có 2 biến thể mới. Trong đó, đáng lo ngại là của Ấn Độ và cũng không loại trừ khả năng biến thể mới từ trong nước, nguyên nhân của đợt bùng phát ở quốc gia này.

Số ca mắc tăng lên liên tục khiến giới chuyên gia lo ngại không chỉ có một mà có nhiều biến thể nCoV đang lưu hành ở Sabah và Sarawak với khả năng lây nhiễm cao. Hiện, cơ quan y tế vẫn chưa công bố trình tự gene, nhưng dựa theo ghi nhận chứng tỏ virus có tính thích nghi và phát triển cực cao.

bien-the-ncov-sieu-lay-nhiem
Bên cạnh biến thể Ấn Độ, Malaysia cũng ghi nhận biến thể lây nhiễm từ trong nước. (Nguồn ảnh: Internet)

>> Xuất hiện biến thể nCoV tránh được xét nghiệm PCR

Với tốc độ lây lan nhanh, chính phủ Malaysia đã cấm các sự kiện tập thể, hạn chế đi lại để kiểm soát dịch. Bộ Y tế đất nước này cho biết có thể sẽ phong toả toàn bộ nếu các biện pháp hạn chế không có tác dụng.

Các chuyên gia cũng lo ngại việc chỉ tập trung vào biến thể nhập khẩu từ Ấn Độ mà quên mất biến thể bản địa cũng có tính chất siêu lây nhiễm không kém, có thể tạo ra làn sóng lớn như hiện tại.

Tin nên đọc: 

>> Dịch COVID-19 có thể kéo dài, tốc độ lây lan nhanh hơn những đợt trước

>> 7 chùm ca nhiễm COVID-19 đang cùng lúc "đe dọa" Hà Nội

>> Cán bộ công an đứng nhìn tài xế taxi vật lộn với tên cướp bị xử lý ra sao?

>> CSGT có quyền xử phạt người không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông