Đời Sống

Long An có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

An Nhiên - 28/05/2021 07:30 GMT+7

Trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Long An là là một người đàn ông 45 tuổi, có liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Long An đã xuất hiện ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng là bệnh nhân 6352, nam giới, 40 tuổi, trú tại ấp 4, xã Long Hậu, H.Cần Giuộc. Bệnh nhân làm nghề đầu bếp tại khách sạn Sheraton (88, Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM) và từng tiếp xúc với BN 6282 (làm phụ bếp, có liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng).

Chiều ngày 27/5, BN 6325 được đưa đi điều trị tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Cần Giuộc. Hiện tại, cơ quan chức năng đã xác định được 20 F1 và 103 F2 của người đàn ông này. 

ca-nhiem-covid-19-dau-tie
Nhân viên y tế tiến hành truy vết những người có liên quan đến ca nhiễm đầu tiên ở Long An

Huyện Cần Giuộc nhanh chóng tiến hành khoanh vùng, cách ly tổ 17, ấp 4, xã Long Hậu. Đồng thời, Trung tâm Y tế của huyện cũng phun khử khuẩn và tiếp tục truy vết những trường hợp có liên quan.

Tin liên quan:

>> TP.HCM: Ca nghi nhiễm COVID-19 mới không liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

>> Ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã trải qua 2 chu kỳ lây nhiễm nhưng chưa rõ nguồn lây

>> Người phụ nữ theo Hội thánh Đức Chúa Trời không chịu đi cách ly vì "cúng bài chưa xong nên chưa đi được"