Đời Sống

TP HCM: Nữ điều dưỡng Bệnh viện Nhi đồng 1 mắc Covid-19, phong tỏa Khoa Sơ sinh

Trang Mạc - 11/06/2021 11:20 GMT+7

Sáng 11/6, Sở Y tế TP HCM thông báo ghi nhận 1 bệnh nhân Covid-19 là điều dưỡng của Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tối 10/6, TP HCM phát hiện một nữ điều dưỡng của Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 dương tính SARS-CoV-2.

Sở Y tế TP HCM cho biết, nữ điều dưỡng này có tiếp xúc với người nhà ở Củ Chi mắc Covid-19. Các trường hợp F1 của nữ điều dưỡng và bệnh nhân tại khoa đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

a1
TP HCM đã tiến hành phong tỏa Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi đồng 1 sau khi ghi nhận 1 nữ điều dưỡng mắc Covid-19. Ảnh: SGGPO

Trong vòng 5 ngày từ 6-10/6, trung bình mỗi ngày TP HCM phát hiện 41 ca bệnh, chủ yếu thuộc các khu vực đã khoanh vùng. Các chuỗi lây nhiễm quanh ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng về cơ bản đã được kiểm soát.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, trong đợt dịch thứ 4, nhờ các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, kịp thời của TP mà số ca bệnh mới đã giảm đáng kể, nhiều ổ dịch nhỏ được kiểm soát.

Tuy nhiên, một số chuỗi lây nhiễm mới lại được hình thành như tại chung cư Ehome 3, xưởng cơ khí Hóc Môn mà chưa rõ nguồn gốc lây nhiễm.

Từ ngày 26/5 đến nay, ổ dịch Hội thánh đã ghi nhận 440 trường hợp dương tính liên quan. Ngoài ra, TP HCM cũng phát hiện 48 bệnh nhân Covid-19 qua khám sàng lọc tại các bệnh viện, phòng khám và 3 nhân viên bệnh viện.

Hiện CDC TP HCM vẫn đang nỗ lực khoanh vùng, truy vết các ca bệnh để sớm ổn định tình hình và đẩy lùi dịch bệnh.

>>> Tin nên đọc:

Tiêm vaccine phòng COVID-19 phải trả phí ở Hà Nội: Do không hiểu đúng bản chất!

COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động

Bữa giỗ đắt nhất mùa dịch: 9 người bị phạt 135 triệu đồng vì tụ tập đông người trong khu vực cách ly xã hội