Đời Sống

TP.HCM: 3 trường hợp F5 trở thành F0 liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

An Nhiên - 09/06/2021 07:24 GMT+7

Mới đây, TP.HCM đã ghi nhận 3 ca mắc COVID-19 lây nhiễm đến vòng thứ 5 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, tức là trước khi xét nghiệm thì họ thuộc diện F5.

Sáng 8/6, TP.HCM ghi nhận 1 bệnh nhân COVID-19 là F5 liên quan chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Đây là trường hợp đã được cách ly từ trước. 

Đối tượng F5 nằm trong chuỗi lây nhiễm liên quan đến BN 6288, hội viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Người này đã lây cho 5 F1, 19 F2, 3 F3 và 1 F4.

hoi-thanh-truyen-giao-phuc-hung-1
Phong tỏa con hẻm nơi Hội thánh truyền giáo Phục Hưng sinh hoạt

Trước đó, 2 người thuộc diện F5 nhiễm COVID-19 là chồng và con của thai phụ trú tại quận Tân Phú. Cụ thể, BN 6770 thuộc diện F1 vì là hội viên của hội truyền giáo đã lây cho đồng nghiệp là BN 6907 (trước khi nhiễm nCoV thuộc diện F2). BN 6907 đã lây cho em gái khiến cô em từ F3 trở thành BN 6781. 

Sau đó, BN 6781 lây cho đồng nghiệp là thai phụ trú tại quận Tân Phú. Thai phụ từ F4 của chuỗi lây nhiễm trở thành BN 6445. Chồng và con của thai phụ trong diện F5 cũng được ghi nhận mắc COVID-19.

Từ ngày 18/5 đến tối 8/6, TP.HCM ghi nhận 461 ca COVID-19 trong cộng đồng và phần lớn các ca bệnh có liên quan đến hội truyền giáo Phục Hưng. Ổ dịch này bùng phát mạnh, lây lan nhanh, số lượng ca bệnh tăng cao và trải rộng 21/22 địa phương. Tuy nhiên, sau 7 ngày áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố, số ca nhiễm đang có dấu hiệu giảm dần. 

Tin liên quan:

>> TP.HCM có 6 nhánh lây nhiễm lớn liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

>> TP HCM: 3 ca F2 thành F0 của Hội thánh truyền giáo đều làm việc chung tại một quán ăn ở quận 12

>> Làm lây lan dịch Covid-19, mục sư Hội thánh truyền giáo Phục Hưng gửi thư xin lỗi cộng đồng

Tin phổ biến