Đời Sống

SEA Games 31 có thể lùi đến tháng 4/2022

Tường Vy - 25/06/2021 09:59 GMT+7

Đại diện nhiều quốc gia đồng tình với phương án lùi lịch thi đấu SEA Games 31 sang tháng 4 hoặc tháng 5/2022 và mong muốn chủ nhà Việt Nam sớm có thông báo chính thức.

Chiều 24/6, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã tổ chức họp trực tuyến với 25 đại biểu đại diện cho 11 Ủy ban Olympic quốc gia để bàn về công tác chuẩn bị cũng như khả năng tổ chức SEA Games 31 của Việt Nam trong thời gian tới.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia trong khu vực, chủ nhà Việt Nam đã đề xuất lùi SEA Games sang năm 2022 so với lịch dự kiến ban đầu là 21/11-2/12/2021.

a1

Theo tính toán về thời gian diễn ra các sự kiện thể thao quốc tế năm 2022 như Thế vận hội Olympic mùa đông (tháng 2-2022); Đại hội thể thao và võ thuật trong nhà châu Á (tháng 3-2022); Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung (tháng 7-2022); Đại hội thể thao châu Á (tháng 9-2022), thì thời gian phù hợp nhất để tổ chức SEA Games 31 vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5/2022.

Thời gian này cũng thích hợp cho Campuchia có đủ thời gian chuẩn bị tổ chức SEA Games 32 diễn ra tại Phnôm-Pênh từ ngày 5-17/5/2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu bày tỏ sự quan ngại về diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 và thông cảm với tình hình khó khăn của Việt Nam. Tuy nhiên, các quốc gia cũng mong muốn có được thông tin sớm nhất để có thời gian chuẩn bị bởi lịch tổ chức đại hội liên quan tới hoạt động của các đội tuyển cũng như phân bổ ngân sách cho giải đấu quan trọng này.

>>> Tin nên đọc:

Hết hạn cách ly Covid-19, vì sao HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam chưa được về nhà?

Một cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải thực hiện cách ly thêm 7 ngày vì lý do này

Ngày cuối cách ly, tiền đạo Tiến Linh tiết lộ "thèm" được ra sân chơi bóng

Tin phổ biến