Đời Sống

Bệnh viện uống nhầm nước bồn cầu suốt 28 năm vì nối nhầm đường ống

Tường Vy - 24/10/2021 08:00 GMT+7

Một bệnh viện đã sử dụng nước bồn cầu làm nước uống suốt 28 năm do công nhân lắp đặt nối nhầm đường ống.

Ngày 20/10, Bệnh viện Y khoa Đại học Osaka đã ra thông cáo xin lỗi người dân vì dùng nước bồn cầu thành nước uống suốt 28 năm. Lý do gây ra sự cố có một không hai này là vì công nhân lắp đặt đã nối nhầm đường ống khi xây bệnh viện vào năm 1993. Theo thiết kế ban đầu, nước giếng sau khi được xử lý sẽ dùng để dội bồn cầu và làm mát máy điều hòa.

Tuy nhiên, các công nhân đã lắp nhầm đường ống khiến nguồn nước này được dùng cho mục đích sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn nước được xử lý tốt hơn lại được dùng để dội bồn cầu suốt 28 năm qua.

b8
Bệnh viện Y khoa Đại học Osaka - nơi sử dụng nhầm nước bồn cầu để uống suốt 28 năm.

Mãi đến gần đây, khi chuẩn bị xây dựng 1 tòa nhà mới, bệnh viện mới phát hiện ra sự nhầm lẫn này và lên tiếng xin lỗi người dân. Được biết, có tổng cộng 120 vòi nước bị kết nối nhầm với nước dội bồn cầu.

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân và người dân sinh sống tại Osaka đều tự hào cho biết họ sẽ thông cảm cho bệnh viện vì 28 năm qua chưa có ai bị ngộ độc vì nguồn nước cả.

>>> Tin nên đọc:

Bị bắt tận tay cảnh ăn vụng, chú Husky bày ra vẻ mặt ấm ức: “Ăn có miếng thôi mà!”

“Superdog” dũng cảm lao vào đám cháy giải cứu em bé 7 tháng tuổi

Nam thanh niên cướp túi xách nhưng phải bỏ chạy thục mạng vì bị chó đuổi