Đời Sống

Khẩn: Tìm người đến chùa Tam Chúc - Hà Nam và hai nhà hàng ở huyện Thường Tín

An Nhiên - 07/05/2021 16:30 GMT+7

Hiện nay, những người từng đến các địa điểm có liên quan đến bệnh nhân COVID-19 như chùa Tam Chúc, bệnh viện, nhà hàng tại huyện Thường Tín... cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được hướng dẫn phòng bệnh kịp thời. 

Tính đến thời điểm này, huyện Thường Tín đã ghi nhận 9 ca nghi nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Vì vậy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ra thông báo tìm người tới hai nhà hàng vào thời điểm có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ghé qua, bao gồm:

Trưa 1/5: Nhà hàng Hải Đăng, xóm Đình Râu, thôn Đông Duyên, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

Tối 3/5: Nhà hàng Thiềm ở xóm Lò Vôi, thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín.

tim-nguoi-chua-tam-chuc-1
Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên người dân cần nghiêm túc tuân thủ quy định phòng chống dịch

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hải Dương cũng ra thông báo tìm người tới 9 địa điểm trong những thời điểm sau:

Từ ngày 24/4 đến 6/5: Khu nhà trọ chị Trần Thị Giang, địa chỉ số 115/107 phố Vũ Hựu, phường Thành Bình.

Tối ngày 5/5: Quán cơm bà Vương Thị Nga, địa chỉ số 83 phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.

Từ chiều 4/5 đến sáng 6/5: Khách sạn Sun Hotel, địa chỉ Lô 31.1, KĐT Thiên Phú, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, TP.Hải Dương.

Khoảng 7h ngày 6/5: Bệnh viện Quân y 7, phường Nguyễn Trãi, TP.Hải Dương.

Khoảng 9h00 đến 10h00 sáng 30/4: Siêu thị Big C, phường Nhị Châu, TP.Hải Dương.

Sáng 5/5: Khu vực lấy mẫu xét nghiệm của Meldatec tại siêu thị Big C, phường Nhị Châu.

Ngày 26/4: Chùa Tam Chúc, Hà Nam.

Từ 26/4 đến 4/5: Khách sạn Blue Sea, 15 Trung Lực, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Khoảng 10h ngày 5/5: Ngân hàng quân đội MB Bank, 62 Trần Thái Tông, Hà Nội.

tim-nguoi-chua-tam-chuc
Những ai đến chùa Tam Chúc ngày 26/4 cần nhanh chóng liên hệ với cơ sở y tế

Thông báo được đưa ra sau khi ngành y tế truy vết dịch tễ và phát hiện ca nghi nhiễm mới tại xã Đức Chính, huyện Cầm Giàng, Hải Dương, có liên quan đến BN 3051. Ngoài ra, một nhân viên khu du lịch Tam Chúc (thị trấn Ba Sao) cũng vừa nhận được kết quả xét ngiệm dương tính với COVID-19 vào trưa 7/5. Do vậy, những ai từng tới những địa điểm này cần liên hệ ngay với trạm y tế hoặc trung tâm y tế để được tư vấn và hướng dẫn phòng dịch đúng cách.

Bình Dương ra thông báo tìm người phụ nữ đi cùng xe bệnh nhân mắc COVID-19 người Trung Quốc