Đời Sống

Hà Nội ghi nhận 46 ca dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 21/7

An Nhiên - 21/07/2021 19:43 GMT+7

Tối ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính nCoV, nâng tổng số trường hợp ghi nhiễm trong ngày lên 46 người.

Thông tin về 46 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Hà Nội được ghi nhận trong ngày 21/7 như sau:

4 ca thuộc chùm lây nhiễm nhà thuốc Đức Tâm

Nam giới, 35 tuổi, ở cụm 2 tổ 5 La Khê, Hà Đông. Người này có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV vào 20/7, sau khi vợ được phát hiện mắc Covid-19.

Hai đối tượng là nữ, một người 44 tuổi và một người 20 tuổi, cùng ở 95A Láng Hạ, Đống Đa. Họ đều là dược sĩ bán thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ, có triệu chứng sốt, ho.

Nữ giới, 52 tuổi ở C7 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa. Người này là kiểm duyệt thuốc tại khu vực 95 Láng Hạ, có triệu chứng ho.

>> 3 nhân viên nhà thuốc nhiễm COVID-19, Hà Nội xét nghiệm cho hàng trăm người trong đêm

covid-19-ha-noi-1
Nhà thuốc Đức Tâm trở thành ổ dịch

4 ca liên quan số 90 Nguyễn Khuyến, Đống Đa

Hai trường hợp là nữ, năm nay đều 47 tuổi. Một người ở ngách 103 ngõ Xã Đàn 2, Nam Đồng, Đống Đa; còn một người ở ngõ 16 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa. Cả 2 đều tiếp xúc gần bệnh nhân 46374, cách ly tập trung tại Tứ Hiệp.

Một phụ nữ (62 tuổi) và một bé trai (5 tuổi) ở Trần Phú, thị trấn Thường Tín, Thường Tín. Hai người này lần lượt là mẹ và con bệnh nhân 48656, đã được cách ly tập trung, bị sốt ngày 20/7.

6 ca liên quan đến TP.HCM

Nam giới, 65 tuổi, trú tại Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, trở về từ TP HCM vào ngày 18/7.

Nam giới, 40 tuổi, trú tại Hợp Thanh, Mỹ Đức. Người này cùng gia đình về từ TP HCM ngày 9/7, được cách ly tập trung từ 11/7.

Nam giới, 15 tuổi, trú tại La Phù, Hoài Đức, trở về từ TP HCM vào ngày 16/7, cách ly tập trung từ 17/7.

Nữ giới (26 tuổi), nam giới (37 tuổi) và bé gái 5 tuổi. Họ cùng trú tại Minh Khai, La Phù, Hoài Đức và từng tiếp xúc gần bệnh nhân 53860. Cả 3 đưowjc cách ly tập trung tại Tứ Hiệp, ngày 20/7 bị ho, đau họng và xét nghiệm dương tính nCoV.

3 ca liên quan Bắc Ninh

3 trường hợp nhiễm đều là nam và từng tiếp xúc gần bệnh nhân 42319. Họ được cách ly tập trung ở Tứ Hiệp và Đại học FPT, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 20/7. Thông tin cụ thể:

Một người 30 tuổi, trú tại chung cư Imperia Garden, 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân.

Một người 35 tuổi trú tại Dương Nội, Hà Đông.

Một người 14 tuổi trú tại N05 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì. 

6 ca thuộc chùm lây B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng

Bốn người cùng sống trong một gia đình tại ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng.Bao gồm bé gái 3 tuổi; người đàn ông 70 tuổi; người phụ nữ 33 tuổi và người đàn ông 34 tuổi. Một người trong gia đình này từng có kết quả xét nghiệm dương tính nCoV.

Một phụ nữ 52 tuổi tại ngõ Quỳnh và một cô gái 26 tuổi ở B6 Găng. Đây đều là những địa chỉ thuộc phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng và trong khu vực phong tỏa.

1 ca thuộc chùm Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng

Người đàn ông 28 tuổi, trú tại Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Anh từng tiếp xúc gần BN 53858 lần cuối vào 16/7. Sau đó, anh được đưa đi cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính lần một. Đến 20/7, người này xuất hiện triệu chứng sốt, đau rát họng, mất khứu giác, khi xét nghiệm có kết quả dương tính.

4 ca thuộc chùm công ty SEI

Nữ giới (31 tuổi), trú tại Kim Chung, Đông Anh. Người này là công nhân Công ty SEI, được cách ly tập trung tại công ty từ 5/7. Ngày 14/7, chị xuất hiện triệu chứng nên chuyển đi cách ly ở Bệnh viện đa khoa Đông Anh, xét nghiệm 5 lần âm tính. Đến 20/7, kết quả xét nghiệm phát hiện dương tính nCoV.

>> Hà Nội: Nữ công nhân Công ty SEI mắc Covid-19, ổ dịch tại KCN Thăng Long có tổng 22 ca

covid-19-ha-noi-2
Xuất hiện thêm nhiều ca dương tính SARS-CoV-2 tại Công ty SEI

Một người đàn ông 49 tuổi trú tại Đại Đồng, Đại Mạch, Đông Anh và một người đàn ông 42 tuổi trú tại Công ty SEI, Võng La, Đông Anh. Hai người này đều tiếp xúc gần bệnh nhân 21330, được cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc. Họ đã có hai lần xét nghiệm âm tính, đến ngày 20/7 thì xét nghiệm dương tính nCoV.

Một phụ nữ 30 tuổi, làm việc tại Công ty SEI, Võng La, Đông Anh, tiếp xúc gần và cách ly cùng phòng với BN 46368 tại công ty đến ngày 6/7. Sau đó, người này được chuyển đi cách ly tại Đại học FPT, kết quả xét nghiệm lần ba vào ngày 20/7 dương tính nCoV.

7 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc

Bà cụ 68 tuổi cùng hai cháu trai đều 4 tuổi, trú tại tổ dân phố Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai. Bà cụ bán bánh chưng tại chợ Bùng, Khu công nghiệp Thạch Thất. 3 bà cháu có triệu chứng ho, sốt, đến khi xét nghiệm sàng lọc cộng đồng thì phát hiện dương tính nCoV.

Người phụ nữ 39 tuổi, bán hoa và rau tại chợ Tiến Xuân, Thạch Thất và chợ Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai. Người này sống tại tổ dân phố Đình Tổ, thị trấn Quốc Oai. Ngày 16/7, chị bị ho, sốt, đến ngày 20/7 xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Nữ giới (51 tuổi) trú tại Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai. Người phụ nữ xuất hiện triệu chứng sốt và ho, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 20/7, kết quả dương tính

Cụ bà 88 tuổi, trú tại số 1 Hoàng Xá, Hoa Vôi, thị trấn Quốc Oai. Bà bị sốt nên đến Bệnh viện Quốc Oai test nhanh dương tính, xét nghiệm khẳng định PCR ngày 20/7, kết quả dương tính.

Người đàn ông 64 tuổi, đây là con trai của cụ bà 88 tuổi, cũng trú tại Hoàng Xá, Hoa Vôi, Quốc Oai. Ông đưa mẹ đi khám, khi test nhanh dương tính nCoV, xét nghiệm PCR dương tính nCoV.

Hà Nội: Thêm 26 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 3 ca được phát hiện qua sàng lọc cộng đồng

covid-19-ha-noi
Xét nghiệm sàng lọc COVID-19. (Ảnh minh họa)

5 ca thuộc chùm Tân Mai

Là nữ, 19 tuổi, trú tại Mai Động, Hoàng Mai, được cách ly tập trung từ 17/7.

Nữ giới (24 tuổi), trú tại Giáp Bát, Hoàng Mai, được cách ly tập trung từ 17/7.

Người phụ nữ 38 tuổi, ở ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Người này từn tiếp xúc gần BN 55952 và là đồng nghiệp tại cơ quan có địa chỉ 185A Giảng Võ.

Nữ giới (44 tuổi), trú tại số 4 ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Ngày 10/7, chị bị sốt, tiêu chảy nên đến Bệnh viện Thanh Nhàn để điều trị. Chị nhập viện từ 14/7, đến ngày 20/7 xét nghiệm dương tính. 

Bác gái của người phụ nữ 44 tuổi năm nay 78 tuổi, cũng sống tại ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh. Bà nhập viện Thanh Nhàn từ 20/7 do xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, được bệnh viện xét nghiệm dương tính nCoV.

6 ca ở Hoàng Mai

Tối 21/7, Hà Nội ghi nhận thêm 6 đối tượng dương tính nCoV. Các trường hợp này đều ở ngõ Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai và từng tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19. Thông tin cụ thể:

3 người trong cùng sống trong một gia đình tại số 2 ngõ 9 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Bao gồm một người đàn ông 44 tuổi, một bé trai 6 tuổi và một bé gái 10 tuổi. Cả 3 đều là F1 (chồng, con của F0). Ngày 21/7, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hai chị em, gồm chị gái 18 tuổi và em gái 13 tuổi, sống cùng gia đình tại số 4 ngõ 9 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Ngày 21/7, cả 2 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Người đàn ông 40 tuổi, trú tại số 12 ngõ 9 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Tương Mai, Hoàng Mai. Ông làm việc tại phân xưởng của nhà F0 nên có tiếp xúc. Ông được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính nCoV vào ngày 21/7.

Tin liên quan:

>> Hà Nội: Phát hiện 7 ca dương tính SARS-CoV-2 sau khi xét nghiệm các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng

>> Hà Nội: Triển khai chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất lịch sử

>> TP HCM: Chuẩn bị cho tình huống siết chặt hơn Chỉ thị 16 để ngăn chặn, kéo giảm sự lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng