Đời Sống

Ca nhiễm COVID-19 chỉ được phát hiện sau 6 lần xét nghiệm

An Nhiên - 11/06/2021 07:26 GMT+7

Phải đến lần xét nghiệm thứ 6 thì bệnh nhân 9642 (63 tuổi) ở Hải Dương mới được phát hiện dương tính COVID-19.

Bệnh nhân 9642 trú tại phường Hải Tân, TP.Hải Dương, là F1 của ca bệnh 4836 thuộc ổ dịch Lương Thế Vinh. Ông được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm vào các ngày 21/5, 26/5, 29/5, 2/6, 8/6, kết quả đều là âm tính với nCoV. 

Đến ngày 9/6, ông bị sốt cơn lên tới 39 độ C, ngoài ra không ghi nhận thêm triệu chứng nào điển hình của COVID-19. Khi đó, ông được đưa tới Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, hạ sốt, bù nước điện giải, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV. Ông được ghi nhận là bệnh nhân 9642 vào trưa ngày 10/6.

xet-nghiem-covid-19
Ca nhiễm COVID-19 ở Hải Dương chỉ được phát hiện sau 6 lần xét nghiệm

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương Phạm Duy Tuyến cho rằng, chủng virus mới có mức độ lây nhiễm và thời gian ủ bệnh khó lường nên khả năng cao bệnh nhân có thời gian ủ bệnh lâu, đến nay mới phát hiện. Ông Tuyến cũng cho biết, ít có khả năng bệnh nhân bị lây nhiễm chéo trong khu cách ly vì khu vực này được đảm bảo nghiêm ngặt. Bên cạnh đó, trường hợp bệnh nhân lây nhiễm ra cộng đồng cũng rất khó xảy ra vì ông không tiếp xúc với người khác  

Tin liên quan: 
>> COVID-19 cơ bản được kiểm soát, Hà Nội xem xét nới lỏng một số hoạt động

>> Hải Dương: Vợ chồng nhiễm Covid-19 ở lỳ trong nhà, nhổ nước bọt trước mặt lực lượng y tế

>> Cảnh giác trước trò lừa đảo tiêm vaccine COVID-19

Tin phổ biến