Đời Sống

Trộm cắp xong, người đàn ông "hấp diêm" bé gái 10 tuổi ngay trong khuôn viên chùa

DIỆU HUYỀN - 05/12/2022 15:43 GMT+7

Sự việc trên xảy ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã khiến dư luận hết sức bức xúc bỏi hành vi đồi bại của nghi phạm.

Ngày 5/12, Công an huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Lâm Trường Hận (39 tuổi, thường trú tại xã Ka Đô, huyện Đơn Dương) về hành vi trộm cắp tài sản và xâm hại tình dục trẻ dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22/11, công an địa bàn đã nhận được tin báo từ gia đình bé C. (10 tuổi) về việc bé bị một người đàn ông xâm hại. Cụ thể, khi đang đạp xe trên đường đi học về, C. bị một người đàn ông không rõ lai lịch dụ dỗ và hiếp dâm ngay trong khuôn viên một ngôi chùa thuộc tổ dân phố Lâm Tuyền 2, thị trấn D' Ran, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.

photo-1-16702109384911924317798-1670214397091-1670214397461557795958
Đối tượng Nguyễn Lâm Trường Hận bị bắt tại cơ quan điều tra

Ngay lập tức công an huyện Đơn Dương đã xác lập chuyên án điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ đội điều tra đã tóm được Nguyễn Lâm Trường Hận và áp giải về cơ quan. 

Theo lời khai ban đầu, nghi phạm khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Hận cho biết ngày 22/11, anh tự điều khiển xe máy di chuyển từ nhà trọ ở xã Ka Đô, huyện Đơn Dương về hướng cầu 13 ra Quốc lộ 27 đến huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Nơi đây có nhà anh rể của nghi phạm.

Khi đến địa phận thị trấn D’ran, vì không có tiền tiêu xài, Hận đã nảy sinh ý định trộm cắp. Hận cầm dao, đi vào nhà ông N.V.T (tổ dân phố Lâm Tuyền 2) và lấy trộm một cái mô-tơ được để cạnh giếng nước.

Sau đó, đối tượng tiếp tục di chuyển đến ngôi chùa gần đó với ý định lẻn vào trong trộm cắp tài sản. 

Hận phát hiện một bé gái đang đạp xe trên đường đi qua chùa thì lên tiếng dụ dỗ, lôi kéo bé vào chùa. Tại nơi cửa Phật, người đàn ông đã thực hiện hành vi thú tính với bé gái 10 tuổi.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hận đưa bé C. 5 nghìn đồng và đe dọa bé với mục đích bịt miệng. Tuy nhiên, mọi sự vỡ lẽ và Hận bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Được biết, Nguyễn Lâm Trường Hận có lý lịch bất hảo. Anh có một tiền án về tội giết người, cướp tài sản, một tiền án về tội cướp giật tài sản và một tiền án khác về tội trộm cắp tài sản.

Tin phổ biến