Đời Sống

Bị nhóm người cầm dao phóng lợn truy đuổi, thiếu niên 15 tuổi phi xe máy lên vỉa hè tử vong tại chỗ

DIỆU HUYỀN - 04/12/2022 06:58 GMT+7

Vô cớ bị một nhóm thiếu niên khác cầm dao phóng lợn hô hoán và truy đuổi bằng xe máy với tốc độ cao, 2 thiếu niên khác đã hốt hoảng bỏ chạy, đến một đoạn đường thì bất ngờ trật tay lái, lao lên vỉa hè. Người điều khiển xe máy trực tiếp tử vong.

Chiều ngày 3/12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hình sự các đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng khiến một người thiệt mạng diễn ra vào ngày 29/9 trên địa bàn. Đáng nói, các đối tượng trên đều đang ở độ tuổi thiếu niên, bao gồm: Phạm Đức Hiếu, Nguyễn Đức Tuấn  (16 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên), Hoàng Gia Khánh (17 tuổi, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên), Đặng Quang Long (14 tuổi, trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên).

>> Xem thêm: Tai nạn liên hoàn ở Bình Dương khiến một nam sinh viên tử vong

3-1670039904193273779461
Một đối tượng làm việc tại cơ quan cảnh sát

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 28/9, đối tượng Đặng Quang Long trên đường đến Bệnh viện Việt - Đức thăm bạn thì gặp Phạm Đức Hiếu và Hoàng Gia Khánh.

Khoảng 22h cùng ngày, cả nhóm điều khiển xe máy không mang BKS trở về nhà. Trên đường, Long bắt đầu nảy sinh ý định cầm dao phóng lợn đi diễu phố nên đã rủ Nguyễn Đức Tuấn tham gia.

Đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ giao với đường Nguyễn Sơn (phường Bồ Đề, quận Long Biên), nhóm của Long bắt gặp Tuấn đi cùng 3 thanh niên khác trên 2 xe máy nên đã cùng rủ nhập hội. Tại đây, 8 đối tượng cùng thống nhất sẽ mang hung khí đi diễu hành. 

Phạm Đức Tuấn đã chở Hoàng Gia Khánh về nhà riêng của Khánh để lấy 4 con dao phóng lợn gắn trên thanh sắt dài đem phát cho đồng bọn. 

130257-1633327813999774096110
Ảnh minh họa

Khoảng 23h ngày 28/9 đến 0h ngày 29/9, nhóm đối tượng tay cầm hung khí, điều khiển xe máy lạng lách đánh võng với tốc độ cao đi khắp các tuyến đường trên địa bàn quận. 

Đến khoảng 0h30 phút, khi đang lưu thông trên phố Nguyễn Văn Cừ (hướng cầu Chương Dương đi cầu chui), nhóm của Long bắt gặp một thiếu niên sinh năm 2007 điều khiển xe máy chở bạn đi theo chiều ngược lại. Thấy "ngứa mắt", Long và 7 đối tượng còn lại đã hô hoán ầm ĩ, cầm dao phóng lợn truy đuổi xe máy kia. Cả nhóm phóng với tốc độc 80-90km/h, gây náo loạn đường phố.

Bị truy đuổi từ phố Ngọc Lâm rồi rẽ trái ra phố Nguyễn Văn Cừ hướng về Cầu Chui, nam thiếu niên sinh năm 2007 bất ngờ bị mất lái và lao thẳng lên vỉa hè trước số nhà 588 Nguyễn Văn Cừ. Hậu quả, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người bạn ngồi phía sau bị thương. 

Thấy gây ra họa, cả 8 đối tượng bỏ chạy về nhà cất giấu hung khí.

555_NKDY
Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ thanh thiếu niên tay cầm hung khí, diễu hành khắp phố, quấy rối trật tự công cộng

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án. 5 trên số 8 đối tượng bị khởi tố hình sự về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Trong số đó có 2 thiếu niên chưa đủ 14 tuổi nên đã được gia đình bảo lãnh cho về địa phương chờ xử lý sau.