Đời Sống

Chính thức: Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động

DIỆU HUYỀN - 27/10/2022 16:35 GMT+7

Tùy đơn vị, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài 2-3 ngày.

Theo Cục An toàn Lao động (Bộ LĐ-TB&XH), việc nghỉ Tết Dương lịch 2023 được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Lao động 2019.

Theo đó, ngày 1/1/2023 dương lịch sẽ rơi đúng vào ngày Chủ nhật, do đó người lao động sẽ được sắp xếp nghỉ bù theo quy định của Bộ luật Lao động 2019. Đây là nội dung quy định rõ trong luật nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không tham mưu Chính phủ quyết định số ngày nghỉ như lịch nghỉ Tết âm lịch Quý Mão. 

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật này, người lao động sẽ được nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần vào ngày làm việc kế tiếp. Dịp Tết Dương lịch 2023, người lao động sẽ được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 2/1/2023. 

Tùy đơn vị công tác, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 sẽ kéo dài từ 31/12/2022 đến hết ngày 2/1/2023, tức người lao động sẽ có 3 ngày nghỉ.

Tương tự, trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần là ngày Chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2023 của người lao động từ 1/1/2023 đến hết ngày 2/1/2023, tức kéo dài 2 ngày.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ Tết Dương lịch được quy định, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương Tết Dương lịch 1 ngày (ngày 1/1 dương lịch). Dịp Tết Dương lịch năm 2023, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương trong ngày 1/1. Còn ngày nghỉ thứ 7 và ngày nghỉ bù 2/1/2023 nghỉ theo chế độ thông thường. 

HPNY

Trong khi đó, đối với lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất hai phương án là nghỉ bảy hoặc chín ngày đến các cơ quan liên quan.

Theo phương án nghỉ bảy ngày, công chức, viên chức sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 20/1/2023 đến hết ngày 26/1/2023. Theo lịch âm, kỳ nghỉ Tết này sẽ kéo dài từ ngày 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão.

Còn với phương án nghỉ chín ngày, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ ngày 21/1/2023 đến hết Chủ nhật 29/1/2023 dương lịch. Tức là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài từ ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão.

Qua xem xét, hiện tại, các bộ Nội vụ, Giao thông vận tải… đề xuất nghỉ Tết âm lịch trong bảy ngày. Trong khi đó, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đề xuất nghỉ tới chín ngày để tạo điều kiện cho người lao động xa quê di chuyển thuận lợi, tránh ùn tắc giao thông...

Trong khi đó, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam thì đề xuất nghỉ tám ngày. 

Tin phổ biến