Đời Sống

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022: Chốt phương án 9 ngày

Minh Anh - 05/12/2021 09:00 GMT+7

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã đề xuất lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 9 ngày.

Mới đây, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã có đề xuất về lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và Quốc khánh 2022. Theo đó, dự thảo này đã được sự đồng thuận của 16 bộ, cơ quan, tổ chức liên quan.

lich-nghi-tet
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022.

Với quy định của Bộ luật Lao Động, lịch nghỉ Tết Nguyên đán gồm 5 ngày và thêm 1 ngày trước Tết cùng 4 ngày sau Tết. Như vậy, công chức và viên chức nghỉ Tết 2022 5 ngày liên tục từ thứ Hai (ngày 31-1-2022 Dương lịch) đến hết thứ Sáu (ngày 4-2-2022 Dương lịch). Tức là từ 29 tháng 12 âm lịch đến hết ngày mùng 4 tháng 1 năm 2022. 

Với đề xuất này, chuỗi 5 ngày nghỉ Tết liền kề với ngày nghỉ cuối tuần của trước và sau Tết. Vì thế, công chức và viên chức sẽ có tổng cộng 9 ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên Đán gồm: 5 ngày nghỉ theo Luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần. 

Để thực hiện lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, người sử dụng lao động lựa chọn 1 ngày trước Tết và 4 ngày đầu sau Tết hoặc 2 ngày trước tết và 3 ngày đầu sau Tết.