Đời Sống

Lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng về linh vật mèo dính nghi vấn đạo nhái

Nhật Lệ - 19/01/2023 14:15 GMT+7

Sau khi bị tố "ăn cắp ý tưởng" một thiết kế của Hàn Quốc, linh vật mèo tại Đà Nẵng đã bị gỡ bỏ.

Những ngày vừa qua, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào những linh vật mèo mừng xuân Quý Mão được các tỉnh thành thiết kế và trưng bày. Trong vô vàn linh vật mèo "dở khóc dở cười", nhiều ý kiến cho rằng linh vật mèo năm nay của Đà Nẵng là đẹp và độc đáo nhất. Không thiết kế hẳn hình dáng một chú mèo, linh vật mèo tại Đà Nãng thiết kế theo hình các thanh uốn nối với nhau thành một chú mèo hết sức trừu tượng.

Tuy vậy, tối qua, ngày 18/1, trên các trang mạng xã hội xôn xao thông tin chú mèo linh vật này của thành phố Đà Nẵng đã dính nghi vấn "đạo nhái" một thiết kế quốc tế và bị nhà thiết kế người Hàn Quốc yêu cầu gỡ bỏ. Theo đó, nhà thiết kế Hàn Quốc Lee Sang Soo - chủ của chú mèo gốc, cho biết anh phát hiện ra tác phẩm của mình bị đạo nhái khi được một vài người theo dõi trên trang cá nhân đã chia sẻ lại ảnh linh vật mèo Đà Nẵng vừa trưng bày vài ngày qua.

z40496881689834679aed5022ed97ae299547317f86748-1674096596898509064713
Linh vật mèo được trưng bày tại Đà Nẵng

"Tôi không rõ ai là người đã sao chép tác phẩm mình. Tuy nhiên, có thể thấy rõ so với phiên bản gốc, tác phẩm làm lại này có chất lượng rất tệ về cả hình thức lẫn chất liệu", Lee Sang Soo nói. Bên cạnh đó, nhà thiết kế người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự khó chịu khi thiết kế của mình bị tham khảo và yêu cầu gỡ bỏ linh vật mèo. "Tôi không hài lòng về chuyện này và cảm thấy bị xúc phạm. Đề nghị người đạo nhái phải gỡ bỏ tác phẩm ngay lập tức", Lee Sang Soo bức xúc.

Sau ồn ào, chú mèo đã được gỡ bỏ.

Sáng cùng ngay, lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng đã xác nhận, Ban quản Công trình dân dụng TP (BQL) đã xử lý việc mèo linh vật tại Đà Nẵng bị nhà thiết kế người Hàn Quốc tố đạo nhái. "Ngay sau khi nắm được thông tin BQL đã xử lý, mèo linh vật này cũng đã bị gỡ bỏ. Vụ việc sẽ có thông tin sau", lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin.

Sau khi biết được tin linh vật đã được tháo dỡ, nhà thiết kế Lee Sang Soo cho biết: "Nếu thiết kế được tháo dỡ thì tôi không có ý kiến gì thêm".

untitled-1674096596857174501223
Tác phẩm gốc của nhà thiết kế người Hàn Quốc

Được biết, tác phẩm này đã được anh Cho đăng tải trên trang cá nhân từ tháng 9/2022. Đến ngày 19/1, sau khi phát hiện thiết kế giống của mình, anh liền sửa bài viết và thêm "original" (chính chủ).

Tin phổ biến