Đời Sống

Chợ Tam Bạc cháy lớn, tiểu thương khóc nghẹn nhìn hàng hóa cháy rụi

Nhật Lệ - 12/02/2023 19:41 GMT+7

Vì các mặt hàng trong chợ đa phần là vải vóc, quần áo dễ bén lửa khiến công tác cứu hỏa thêm phần khó khăn.

Sáng 12/2, người dân phát hiện ngọn lửa bùng lên trong chợ Tam Bạc (chợ Đổ) ở phường Phan Bội Châu, TP Hải Phòng. Lửa bén vào các gian hàng, bốc cháy ngùn ngụt ở tầng 1 rồi lan lên tầng 2 của tòa nhà chính. Cột khói bốc cao hàng chục mét. Ngay sau khi nhận được tin báo, hàng trăm cán bộ, lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường vụ cháy, dùng vòi rồng cao áp (lấy nước từ hồ Tam Bạc) liên tục phun vào đám cháy với hi vọng dập tắt ngọn lửa.

Thống kê ban đầu, vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên số tài sản bị thiêu rụi ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng. Vì đa phần, các mặt hàng trong khu chợ rất dễ bén lửa như vải vóc, quần áo, đồ khô, chăn đệm... nên khi hỏa hoạn xảy ra, rất nhanh đã lan ra hết các gian hàng.

chay-JPG-1676180507
Đám cháy ngùn ngụt bốc lên
chay-6-JPG-1676180508
Lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường, ra sức dùng vòi phun nước vào đám cháy để dập lửa

Đứng nhìn những mặt hàng, tài sản xương máu của mình bị lửa thiêu rụi, các tiểu thương tại khu chợ Tam Bạc chỉ biết khóc nghẹn. Bên cạnh việc phối hợp cùng lực lượng chức năng dập tắt đám cháy, các tiểu thương trong chợ cũng thi nhau tìm kiếm với hi vọng có thể vớt vát lại chút tài sản. Một số tiểu thương cho biết, hàng hóa trong chợ rất lớn vì họ mới nhập mới về bán đầu vụ.

Sau 4 tiếng lực lượng chức năng liên tục phụn nước và dập lửa, đến 10h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, hiện UBND TP Hải Phòng cho biết vẫn chưa thể xác định nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn.

c6861b4e87315d6f042010-1676180514
Các mặt hàng đa phần là vải vóc, quần áo, túi xách, giày dép... dễ bén lửa
9197a10b7d74a72afe6514_1676178683-1676180517
Các tiểu thương tại khu chợ Tam Bạc khóc nghẹn, nhìn tài sản đi theo ngọn lửa. (Ảnh: VnExpress)

Theo thống kê sơ bộ, trên diện tích hơn 4.600m2, chợ Tam Bạc có 775 điểm kinh doanh. Các mặt hàng chủ yếu là vải, quần áo, giầy dép, vàng mã, trong đó, 159 quầy có diện tích trên 3m2, 106 quầy được sử dụng làm kho chứa đồ. Sau hỏa hoạn, toàn bộ kết cấu nhà khung bị phá hỏng hoàn toàn.

Đáng chú ý, chợ Tam Bạc được xây dựng từ năm 2002 đến nay. Trong quá trình hoạt động khu chợ này đã nhiều lần xảy ra các vụ cháy nhỏ nhưng được kịp thời dập tắt nên không có hậu quả lớn. Sau đó, tiểu thương đã có ý kiến sửa chữa nhưng không được Ban quản lý chợ thực hiện…

Tin phổ biến