Đời Sống

Bí thư phường cưỡng chế người phụ nữ đi test Covid-19 ở Bình Dương bị phê bình

Dương Quỳnh Lan - 30/09/2021 07:40 GMT+7

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Thuận An (Bình Dương) đã kiểm điểm, phê bình Bí thư phường Vĩnh Phú vì hành động phá cửa căn hộ, cưỡng chế người phụ nữ đi test gây phản cảm.

Tối 29/9, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thuận An (Bình Dương) đã có kết luận về vụ việc Bí thư phường dẫn đoàn phá cửa căn hộ, cưỡng chế chị H.T.P.L đi test Covid-19 tại chung cư Ehome 4.

Sau khi nghe các bên liên quan báo cáo lại nội dung vụ việc, Ban chỉ đạo đánh giá hành động của Bí thư phường Vĩnh Phú là không đúng quy trình, chưa khéo léo, gây phản cảm.

Tuy nhiên, do xuất phát từ việc chị L không hợp tác lấy mẫu xét nghiệm với lực lượng chức năng nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc nêu trên.

Ông Nguyễn Hữu Châu - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thuận Anh cho biết: “Trong vụ việc trên, chị L cũng có vi phạm, nếu chị hợp tác với lực lượng chức năng thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy”.

a1
Cuộc gặp mặt xin lỗi công khai của ông Quan ?(bên trái) đối với chị L (mặc áo thun hồng).

Sau khi nghe các bên trình bày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Thuận An thống nhất kiểm điểm, phê bình ông Quan về cách cưỡng chế chị L. Bên cạnh đó, chị L cũng bị xử phạt về hành vi không chấp hành quy định xét nghiệm Covid-19 theo quy định.

Chiều cùng ngày, ông Quan đã gặp chị L để xin lỗi và thừa nhận do nóng vội nên đã chỉ đạo phá cửa đưa chị L xuống sân chung cư test Covid-19.

>>> Tin nên đọc:

Bình Dương: Nhiều F0 không chịu xuất viện dù đã khỏi Covid-19

Clip cán bộ phường phá cửa căn hộ, khống chế người phụ nữ Bình Dương test Covid-19 gây xôn xao

Bình Dương: Đối tượng không đeo khẩu trang lợi dụng việc từ thiện để “thông chốt”, dọa giết cả nhà CSCĐ khi bị kiểm tra giấy tờ