Đời Sống

Vụ người đàn ông bị chém lìa chân ở Thường Tín: Khởi tố vụ án, bắt giữ nghi phạm

Minh Anh - 30/08/2022 11:36 GMT+7

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông bị chém lìa chân ở Thường Tín. Cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo Người Lao Động, ngày 30/8, Công an huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về vụ việc chém lìa chân trên địa bàn Thường Tín vào tháng 7/2022. 

Cụ thể, Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000) trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và Vũ Tá Đăng (SN 1994) trú tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, TP Hà Nội bị khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Screen Shot 2022-08-30 at 11.30.06
Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Qua điều tra, cơ quan chức năng thông tin, vào lúc 13h ngày 13/7, Vũ Tá Đăng cùng Nguyễn Huy Hoàng đi giải quyết những mâu thuẫn tiền bạc liên quan đến ông N.V.H. (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín). Cả hai cùng nhau đi trên chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ đen mang BKS 29D2- 435.xx đi tìm đối thủ nhưng không gặp được.

Vào lúc 16h ngày 15/7, Hoàng đang chơi nhà bạn ở khu vực Hồng Hà thì Đăng bất ngờ gọi điện. Sau khi trao đổi, đối tượng về phòng trọ mang theo con dao “mèo” dài khoảng 45-50 cm. Hoàng mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang kín mít, đội mũ bảo hiểm rồi lên đường tìm ông N.V.H.

Screen Shot 2022-08-30 at 11.30.15

Cả hai ăn mặc kín mít trông giống với xe ôm rồi di chuyển đến khu vực Thường Tín. Đến đoạn đường tỉnh lộ 427 (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín) thì phát hiện ông H đang đi bộ trên vỉa hè. Đăng yêu cầu Hoàng đi chậm và dừng xe lại để xử lý ông H.

Ngay lập tức, Đăng cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa chân của nạn nhân rồi lên xe trốn thoát. Ông H sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ. Sau đó, cảnh sát tiến hành bắt giữ Nguyễn Huy Hoàng. Riêng Vũ Tá Đăng, đối tượng đã bỏ trốn nên cơ quan chức năng tiếp tục truy bắt để xử lý nghiêm minh.

Vụ việc trên khiến dư luận xôn xao, bàn tán và vô cùng hoảng sợ trước hành vi manh động của Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Tá Đăng.

Tin phổ biến